Nhiều hoạt động ý nghĩa tháng 3 của tuổi trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng. Qua đó, thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ trong đảm nhận các công trình, phần việc an sinh xã hội ở địa bàn vùng sâu xa, khó khăn.

Tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên và tháng 3 biên giới năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ra quân đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) chuyển đổi số và đảm bảo an toàn giao thông.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tháng 3 của tuổi trẻ ảnh 1

Các đại biểu tham gia khởi công nhà nhân ái

Tại buổi lễ, ban tổ chức khởi công 1 “Nhà nhân ái”; Trao học bổng cho 4 con nuôi biên phòng; Trao 20 bản đồ “Tự hào một dải non sông”; Hỗ trợ nguồn lực thực hiện công trình “Tượng đài Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng”; Trao tặng 15 xe đạp cho thiếu nhi vượt khó; Trao 2 vốn khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên tiêu biểu; Thăm và tặng quà gia đình chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại biên giới; Hoạt động làm bom giống cây trồng; Khởi công 1 “nhà vệ sinh cho em”;...

Nhiều hoạt động ý nghĩa tháng 3 của tuổi trẻ ảnh 2
Các đoàn viên thanh niên tham gia làm bom hạt giống tại lễ ra quân Tháng Thanh niên

Thành Đoàn Buôn Ma Thuột phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2024. Trong buổi lễ đã ra mắt 5 đội hình: Đội hình Cải cách hành chính; đội hình Đô thị thông minh; đội hình Thanh niên Chuyển đổi số cộng đồng; đội hình Thanh niên đảm bảo ANTT; đội hình Thanh niên đảm bảo ATGT và PCCC.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tháng 3 của tuổi trẻ ảnh 3
Thành Đoàn Buôn Ma Thuột phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn.

Tại lễ ra quân, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh trao 5 thẻ BHYT cho Cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố; phối hợp các đơn vị tài trợ trao tặng 1 căn nhà nhân ái (trị giá 50 triệu đồng); trao tặng thùng đựng pin cũ cho Thành Đoàn để đơn vị triển khai công trình thanh niên; Trao tặng 50 mũ bảo hiểm; 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tháng 3 của tuổi trẻ ảnh 4
Cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu trong khuôn khổ chương trình khởi động Tháng thanh niên

Ngay sau buổi lễ, đoàn viên, thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột đã tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện tại Hội trường Công an tỉnh.

Với chủ đề “Tuổi trẻ thị xã Buôn Hồ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, Ban Tổ chức chương trình trao tặng kinh phí hỗ trợ công trình "Nhà vệ sinh cho em"; Trao công trình thanh niên trị giá 14 triệu đồng sửa chữa nhà cho 1 hộ gia đình khó khăn. Đồng thời phối hợp triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng như: Khám và cấp phát thuốc miễn phí tại buôn Pon; ra quân chuyển đổi số, xây dựng chợ không dùng tiền mặt tại chợ xã Bình Thuận và các hộ kinh doanh trên địa bàn xã...

Nhiều hoạt động ý nghĩa tháng 3 của tuổi trẻ ảnh 5

Đoàn viên, thanh niên sửa chữa nhà cho hộ gia đình khó khăn

Anh Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk mong muốn các cấp bộ Đoàn triển khai Tháng Thanh niên - Tháng ba biên giới năm 2024 với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tháng 3 của tuổi trẻ ảnh 6

Người dân được khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí

Theo Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, đây là dịp để tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh ôn lại chặng đường 93 năm cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; là dịp để các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động chung sức vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tham gia các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới.

MỚI - NÓNG