Nhiều hành khách may mắn thoát nạn sau vụ lật xe kinh hoàng lúc rạng sáng

Hiện trường vụ lật xe khách
Hiện trường vụ lật xe khách
TPO - Sáng ngày 30/11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ xe khách bị lật tại km 9, quốc lộ 26 (gần khu du lịch Kotam, TP Buôn Ma Thuột).

Theo các nhân chứng, vào khoảng 5h45 cùng ngày, xe khách mang biển số 47B-024.39, do tài xế Tôn Thất Hoàng Vũ (37 tuổi, trú Đà Nẵng) điều khiển, đang lưu thông hướng Nha Trang – TP Buôn Ma Thuột. Khi tới địa điểm nói trên thì  bất ngờ bị lật. Lúc này trên xe có khá đông hành khách.

Các nhân chứng của vụ tai nạn kể, thời điểm này họ đang ngủ trên xe thì nghe tiếng phanh xe gấp. Theo quán tính, bánh xe khách trước và quay ngược đầu sang bên phải đường, ngã đè gãy cột điện và hàng rào nhà dân rồi mới dừng lại.

Nhiều hành khách may mắn thoát nạn sau vụ lật xe kinh hoàng lúc rạng sáng ảnh 1Cột điện bị xe khách tông gãy

Vụ tai nạn không có thiệt hại về người, chỉ một hành khách bị thương nhẹ rồi được đưa đi bệnh viện để sơ cứu.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ lật xe.  

Được biết, đây là vụ xe khách lật trên quốc lộ 26 lần thứ 2 trong năm nay và vị trí hai vụ lật xe chỉ cách nhau khoảng 200m.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.