Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp

TPO - Công viên Thống Nhất ở Hà Nội đã được UBND TP Hà Nội lên kế hoạch cải tạo, nâng cấp từ nay đến năm 2025. Sau hơn nửa thế kỷ chính thức đi vào hoạt động, đến nay, công viên đã bị xuống cấp, hư hỏng. Người dân rất mong chờ công viên sớm được nâng cấp, cải tạo để thực sự là nơi lý tưởng để mọi người thư giãn, vui chơi hay học tập.
Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 1

Công viên Thống Nhất được ví như một “hòn ngọc xanh” nằm giữa Thủ đô Hà Nội. Nơi đây đã lưu giữ những dấu ấn về lịch sử, về những con người, những câu chuyện đặc biệt.

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 2

Công viên được hoàn thành vào tháng 5/1961 sau gần 3 năm xây dựng, với sự đóng góp của hàng vạn ngày công lao động công ích của sinh viên và người dân. Công viên hiện vẫn lớn nhất Hà Nội, hình thành hình thành từ vùng đầm, hồ và bãi rác với diện tích hơn 50 ha; riêng phần diện tích mặt hồ chiếm 28ha.

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 3

Sau hơn nửa thế kỷ đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục của công viên này đã xuống cấp, hư hỏng. Tại một số khu vực cổng luôn đóng kín, bong tróc, hoen gỉ.

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 4

Một đài phun nước ở khu vực cổng vào trơ đáy.

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 5
Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 6

Nhiều mô hình con vật như heo, dê, ngựa... được tạo ra bằng sắt thép hiện để trơ khung trong trung tâm khuôn viên.

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 7

Nhiều con đường người dân tham gia chạy bộ bị hư hỏng, lồi lõm, nứt toác.

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 8

Một chiếc cống bị bật tung nắp gây nguy hiểm cho người tản bộ.

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 9
Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 10

Khu vực vui chơi cho trẻ em cũng bị xuống cấp.

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 11

Nhiều nơi vắng bóng nhân viên...

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 12

...nhiều hạng mục bụi bẩn, hoen gỉ.

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 13

Phía sau một khu nhà chuyên phục vụ trẻ em là một bãi gỗ ngổn ngang.

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 14

Nhiều đồ chơi được quây bạt, không sử dụng lâu ngày.

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 15
Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 16

Khu vực hồ tại công viên thu hút nhiều người dân đến câu cá tạo nhưng nước ở nhiều khu vực bị ô nhiễm

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 17

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021- 2025.

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 18

Công viên Thống Nhất được các chuyên gia đề nghị cải tạo theo hướng dỡ rào, bỏ thu vé. Hiện nay, người dân khi vào cổng vẫn phải đóng 4 nghìn đồng/vé đối với người lớn, 2 nghìn đồng/vé đối với trẻ em.

Nhiều hạng mục trong công viên lớn nhất Thủ đô đang xuống cấp ảnh 19

Các chuyên gia cho rằng, công viên Thống Nhất là không gian xanh có diện tích mặt nước và cây xanh lớn nhất Hà Nội và không nuôi, nhốt động vật nên về nguyên tắc cần phải cải tạo theo hướng mở để số đông người dân được tiếp cận.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.