Công viên Thống Nhất và câu chuyện về chuyến tàu đặc biệt

Tượng Bác Hồ-Bác Tôn được đặt trong khuôn viên công viên Thống Nhất
Tượng Bác Hồ-Bác Tôn được đặt trong khuôn viên công viên Thống Nhất
TP - Công viên Thống Nhất được ví như một “hòn ngọc xanh” nằm giữa Thủ đô Hà Nội. Nơi đây đã lưu giữ những dấu ấn về lịch sử, về những con người, những câu chuyện đặc biệt.

Theo lời kể của các cụ cao niên trước đây khu vực công viên vốn là vùng đầm hồ và bãi rác. Đến năm 1958, Hà Nội quyết định xây dựng nơi đây thành công viên để làm nơi vui chơi giải trí cho người dân Thủ đô. Vào thời điểm ấy, hàng ngàn sinh viên và người dân đã đóng công sức ngày đêm lao động miệt mài, xây nên công viên với hai hồ nước lớn và hai hòn đảo nhỏ.

Ngày 30/5/1961, công viên chính thức khánh thành và mang tên công viên Thống Nhất với niềm hy vọng sớm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Điều đáng nói, nơi đây còn lưu giữ những dấu ấn về lịch sử, về những con người, những câu chuyện đặc biệt thể hiện tình cảm của người dân hai miền đất nước.

Vào ngày 23/7/2010, chuyến tàu đặc biệt mang số hiệu 732 vận chuyển tượng Bác Hồ- Bác Tôn từ cơ sở đúc đồng Phương Nam (TP Hồ Chí Minh) đã về đến ga Giáp Bát ( TP Hà Nội). Đây là chuyến tàu vận chuyển món quà nhiều ý nghĩa, là tấm lòng của Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh gửi tặng Thủ đô Hà Nội nhân sự kiện Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tượng cao 5,43m, đặt trên bệ cao 1,8m với tổng khối lượng khoảng 20 tấn, được đúc bằng đồng hợp kim đã khắc họa hình ảnh Bác Hồ bắt tay chúc mừng Bác Tôn được Quốc hội khóa II năm 1960 bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Công trình này mang một ý nghĩa đặc biệt khi đặt tại công viên Thống Nhất - thể hiện sự kính trọng, tình cảm kính yêu của nhân dân đối với Bác Hồ - Bác Tôn và là biểu hiện của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà.

Để vận chuyển được khối tượng này từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, ngành đường sắt đã thành lập chuyến tàu đặc biệt với toa xe có thành hai bên để chở tượng.

Phát huy lợi thế về địa điểm để phát triển sản xuất kinh doanh, từ đầu năm đến nay nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã phối hợp với Công ty TNHH MTV công viên Thống Nhất tổ chức các chương trình, hoạt động tại công viên như Hội chợ Xuân, Hội chợ 8/3, Hội chợ thời trang và hàng tiêu dùng, Ngày sách Việt Nam..., thu hút đông đảo người dân tham gia.

MỚI - NÓNG