Hà Nội:

Phong tỏa Công viên Thống Nhất vì có bảo vệ nhiễm COVID-19

UBND phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang tạm thời phong toả công viên Thống Nhất sau khi ghi nhận nhân viên bảo vệ dương tính với virus SARS-CoV-2.
Phong tỏa Công viên Thống Nhất vì có bảo vệ nhiễm COVID-19 ảnh 1
  • Công viên Thống Nhất đang phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19, người dân tạm thời không đến nơi này.(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

  • Phong tỏa Công viên Thống Nhất vì có bảo vệ nhiễm COVID-19 ảnh 2
  • Tạm thời phong tỏa công viên Thống Nhất để truy vết, người dân không được vào bên trong công viên để tham quan, tập thể dục. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

  • Phong tỏa Công viên Thống Nhất vì có bảo vệ nhiễm COVID-19 ảnh 3
  • Cổng công viên Thống Nhất ở đường Đại Cồ Việt, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn đều đã chăng dây, đặt biển báo.(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

  • Phong tỏa Công viên Thống Nhất vì có bảo vệ nhiễm COVID-19 ảnh 4
  • Cổng công viên Thống Nhất ở đường Đại Cồ Việt, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Nguyễn Đình Chiểu đều đã chăng dây, đặt biển báo. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

  • Phong tỏa Công viên Thống Nhất vì có bảo vệ nhiễm COVID-19 ảnh 5
  • Các cổng vào công viên đã khóa để ngăn người dân vào trong. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

  • Phong tỏa Công viên Thống Nhất vì có bảo vệ nhiễm COVID-19 ảnh 6
  • Công viên Thống Nhất đang phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19, người dân tạm thời không đến nơi này.(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

  • Phong tỏa Công viên Thống Nhất vì có bảo vệ nhiễm COVID-19 ảnh 7
  • Tạm thời phong tỏa công viên Thống Nhất để truy vết, người dân không được vào bên trong công viên để tham quan, tập thể dục. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

  • Phong tỏa Công viên Thống Nhất vì có bảo vệ nhiễm COVID-19 ảnh 8
  • Công viên Thống Nhất đang phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19, người dân tạm thời không đến nơi này.(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)


  • Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-phong-toa-cong-vien-thong-nhat-vi-co-bao-ve-nhiem-covid19/756618.vnp

    Theo Vietnamplus
    MỚI - NÓNG
    Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
    Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
    TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
    Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
    Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
    TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.