Nhiều F0 là công nhân

0:00 / 0:00
0:00
Các khu trọ chật hẹp đang trở thành điểm nguy cơ cao lây lan COVID-19
Các khu trọ chật hẹp đang trở thành điểm nguy cơ cao lây lan COVID-19
TP - Khảo sát của Sở Y tế TPHCM cho thấy, số ca mới mắc COVID-19 chủ yếu là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Ngày 8/11, Sở Y tế TPHCM cho biết, tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng khiến huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ tăng cấp độ dịch lên vùng nguy cơ cao, ngành y tế thành phố đang khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát. Theo phân loại cấp độ nguy cơ của các địa phương trên Cổng thông tin COVID-19 TPHCM ngày 8/11, Nhà Bè và Cần Giờ vừa tăng cấp độ nguy cơ lên vùng cam (nguy cơ cao). Trong số 7 xã của Nhà Bè có 2 xã ở vùng nguy cơ trung bình (vùng vàng), 4 xã ở vùng nguy cơ cao (vùng cam), xã còn lại Phước Kiển rơi vào vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Trong số 7 xã của Cần Giờ có 3 xã thuộc vùng nguy cơ thấp, 1 xã thuộc vùng nguy cơ trung bình, 3 xã thuộc vùng nguy cơ cao.

Trước tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu gia tăng trở lại ở nhiều quận, huyện, cuối tuần qua, Sở Y tế TPHCM kiểm tra, đánh giá tình hình tại các quận, huyện có nhiều khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân và các nhà trọ. Theo thống kê của chính quyền địa phương, những ca bệnh mới được phát hiện hầu hết là công nhân làm việc tại 2 khu công nghiệp Hiệp Phước và Long Hậu ở huyện Nhà Bè. Ngoài giờ làm việc, họ ở khu trọ trên địa bàn. Nhà Bè hiện có 770 ca F0 đang được cách ly, điều trị tại nhà, trong đó có 395 ổ dịch hộ gia đình, 19 ổ dịch cộng đồng.

Trao đổi với phóng viên chiều 8/11, ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, nói rằng, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hiện nay chưa đủ cơ sở để cho phép các dịch vụ GrabBike, quán bar, karaoke mở cửa trở lại.

Tại quận 12, số liệu thống kê của chính quyền địa phương từ ngày 23/10 đến 7/11 ghi nhận hơn 8.000 trường hợp F0. Riêng tại phường Hiệp Thành, nơi có khu công nghiệp, đã ghi nhận 1.200 ca mắc, chủ yếu là công nhân, người dân sống ở các khu nhà trọ. Từ đầu tháng 10 đến ngày 7/11, huyện Bình Chánh có 6.201 ca F0 được phát hiện bằng test nhanh kháng nguyên và RT-PCR. Trong đó, số ca F0 cao nhất thuộc 3 xã Vĩnh Lộc A, Phạm Văn Hai và Lê Minh Xuân, sau khi các khu công nghiệp trên địa bàn hoạt động trở lại.

Kiểm soát dịch chặt chẽ ở khu công nghiệp, khu nhà trọ

BS Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhận định: “Công nhân cư ngụ tập trung tại những khu trọ là nguồn lây nhiễm nguy cơ cao, các địa phương phải có biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ ở khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân”. Ông Nam đề nghị các địa phương thường xuyên đánh giá và nắm chắc nguồn lây nhiễm; rà soát những trường hợp chưa tiêm vắc xin để có kế hoạch tiêm sớm nhất.

Sở Y tế TPHCM đã kích hoạt 40 trạm y tế lưu động. Bên cạnh đó, Sở Y tế đang chuẩn bị các phương án sắp xếp nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch tăng hoặc giảm số trạm y tế lưu động tương ứng số F0 mắc mới trên địa bàn, hỗ trợ kịp thời cho người bệnh khi lực lượng quân y rút khỏi địa phương vào cuối tháng 11.

“Thành phố luôn chuẩn bị sẵn sàng các túi thuốc A, B và C cho các trường hợp mới mắc COVID-19. Sở Y tế thành phố sẽ cấp phát tới những địa phương có nhu cầu sử dụng túi thuốc khi cần, không để tình trạng thiếu hụt các túi thuốc cho người bệnh”, ông Nam nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.