Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở Hà Nội không còn vốn nhập hàng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, hiện tượng hết xăng, dầu chỉ mang tính thời điểm do các đơn vị nhập hàng, sau khi có hàng lập tức bán trở lại ngay.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, trước đây khi nguồn hàng dồi dào, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ nhập hàng vào buổi đêm nên không ảnh hưởng nhiều đến bán hàng. Thời điểm này, lượng hàng nhập về không nhiều, việc lấy hàng tại kho của các đầu mối gặp khó do cứ có xe téc về là nhập hàng ngay để bán.

Chiều 1/11, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức họp với toàn bộ các doanh nghiệp phân phối xăng dầu trên địa bàn để quán triệt các nội dung phân phối xăng dầu. Báo cáo của những doanh nghiệp quản lý cửa hàng xăng dầu cho thấy, hiện các đơn vị bán lẻ xăng dầu nhập lượng hàng không nhiều do việc lấy hàng tại kho của các đầu mối gặp nhiều khó khăn.

Hiện, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn Hà Nội bình quân 1 tháng khoảng 146.500m3; trong đó nhu cầu xăng khoảng 97.500m3, dầu khoảng 48.750m3. Hiện nay, 73% nguồn hàng xăng dầu cung cấp cho thị trường Hà Nội là từ các doanh nghiệp đầu mối và công ty thành viên, 27% nguồn hàng từ những thương nhân phân phối.

Việc thiếu hụt hàng hiện nay còn có lý do bởi các doanh nghiệp phân phối bán lẻ đang chịu lỗ kéo dài, không còn vốn để nhập nhiều hàng, chỉ nhập ít hàng để đảm bảo mở cửa kinh doanh theo quy định.

Đại diện Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết thêm, các cây xăng bán cầm chừng chủ yếu là do nguồn cung. Vừa qua, Cục QLTT đã yêu cầu các đội địa bàn giám sát chặt chẽ các cây xăng trên địa bàn. Khi cửa hàng báo hết xăng, đội QLTT sẽ tiến hành đo bể, xác định không còn xăng mới cho nghỉ để chờ nhập hàng. Qua kiểm tra, không có hiện tượng "găm hàng".

MỚI - NÓNG