Nhiều công trình giao thông Thủ đô bứt tốc để cán đích

0:00 / 0:00
0:00
TP - Cùng với đạt kế hoạch giải ngân đầu tư công với tỷ lệ cao, trong các tháng đầu năm 2022 lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tại thành phố Hà Nội còn ghi nhận sự thi công sôi động, khẩn trương. Hiện nhiều dự án, trong đó có một số dự án giao thông trọng điểm đang “bứt tốc” để về đích theo tiến độ yêu cầu.

Đạt các “mốc” tiến độ

Lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông của thành phố Hà Nội năm 2022 đảm nhiệm triển khai hơn 50 dự án đầu tư công dành cho công trình giao thông đường bộ. Trong số này có 09 dự án giao thông trọng điểm, các công trình trọng điểm có vai trò kết nối và giảm ùn tắc giao thông trên địa thành phố và đang được khẩn trương thi công, như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (cầu Vĩnh Tuy 2), hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3, đường Vành đai 2 trên cao và mở rộng mặt đường bên dưới đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng.

Nhiều công trình giao thông Thủ đô bứt tốc để cán đích ảnh 1

Cầu Vĩnh Tuy 2 đang khẩn trương thi công và sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ để giảm tải ùn tắc

Đánh giá về các dự án này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho rằng, bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, các công trình trọng điểm trên khi hoàn thành, đưa vào sử dụng còn giải quyết ngay tình trạng ùn tắc, quá tải phương tiện trên các tuyến đường, nút giao hiện hữu. “Ngoài ra, các công trình này có tính kết nối, gỡ các điểm nghẽn về quá tải, ùn tắc phương tiện trong khu vực và các tuyến đường song hành, giao cắt. Qua kiểm tra thực tế ở hiện trường thi công, hiện các công trình này đang đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu của UBND Thành phố”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá.

Tại công trường thi công hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (đi ngầm qua đường Khuất Duy Tiến, đường Vành đai 3 trên cao), PV Tiền Phong ghi nhận, toàn bộ phần thi công nổi, gồm các hạng mục: mở rộng nút giao, đường dẫn, di chuyển các công trình ngầm nổi các nhà thầu đã thi công hoàn thành. Hiện Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông) cùng các nhà thầu đang tập trung, khẩn trương thi công, hoàn thiện hầm kín và các phần hầm hở còn lại.

Ở hiện trường dự án, hiện 3 đốt hầm kín có ký hiệu HK2, HK3, HK4 đã thi công xong và hoàn trả mặt bằng bên trên để tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ đi lại của người dân từ ngày 30/4/2022. Đánh giá về tình hình thi công, đại diện Ban Giao thông cho biết, hiện dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã thi công đạt trên 70% khối lượng công trình, dự án đang đảm bảo tiến độ thông xe, đưa vào sử dụng đúng dịp 10/10/2022 (68 năm, ngày Giải phóng Thủ đô).

Với dự án đường Vành đai 2 trên cao và mở rộng mặt đường bên dưới, tháng 7 vừa qua, dự án đã hợp long đường trên cao (cầu cạn) an toàn trong điều kiện vừa thi công bên trên vừa đảm bảo giao thông bên dưới. Tiến độ thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay, đưa vào sử dụng năm 2023 đang được đảm bảo.

Nhiều công trình giao thông Thủ đô bứt tốc để cán đích ảnh 2

Cầu Vĩnh Tuy 2 đang khẩn trương thi công và sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ để giảm tải ùn tắc

Tại dự án cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng, hiện tiến độ thi công cầu dẫn thuộc các gói thầu số 2, 3; 4 và số 5 đã thi công đạt 90% khối lượng, hoàn thành toàn bộ bản mặt cầu, gờ lan can bê tông, toàn dự án có tổng chiều dài cầu là 3.473 mét, hiện nay các nhà thầu đã thi công hoàn thành được 2.168 mét (62%). Việc thi công tại dự án cầu Vĩnh Tuy 2 đang đáp ứng tiến độ đề ra. Dự kiến đến Quý II/2023 dự án cầu Vĩnh Tuy 2 sẽ hoàn thành hợp long các nhịp chính vượt dòng chủ sông Hồng, hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng cầu trong Quý III/2023.

Giải ngân đầu tư công đạt tỷ lệ cao với mặt bằng chung

Năm 2022, Ban Giao thông được thành phố Hà Nội giao kế hoạch giải ngân cao hơn các năm trước, cụ thể là hơn 1.900 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn này được giải ngân cho hơn 50 dự án thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, hạ tầng giao thông. Nhờ đẩy nhanh tiến độ thi công ngay từ những ngày đầu năm, trong đó có cầu Vĩnh Tuy 2, đường trên cao Vành đai 2, hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3,… nên đã góp phần giúp Ban Giao thông trong các tháng đầu năm đã có tỷ lệ giải ngân đạt trên 46%.

So sánh tỷ lệ giải ngân của lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông với một số lĩnh vực khác, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho rằng, giải ngân lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông những tháng đầu năm có tỷ lệ cao hơn một số lĩnh vực khác, ví như cấp thoát nước, môi trường, nông nghiệp, thể thao... Còn tỷ lệ giải ngân đầu tư công chung của toàn thành phố (tính cả các sở ngành, quận huyện, thị xã) trong 6 tháng đầu năm là 20%.

Thông tin về khả năng giải ngân đầu tư công trong năm 2022, đại diện Ban Giao thông cho biết: Ban phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm trong năm nay đạt trên 95%. “Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý dự án sẽ rà soát đề xuất UBND thành phố, Sở KH&ĐT điều chuyển vốn đối với các dự án giải ngân không đạt tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để tập trung thực hiện, giải ngân kế hoạch theo đăng ký”, đại diện Ban Giao thông thông tin.

Khởi công Vành đai 4 tháng 6/2023

Về các nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông từ nay đến cuối năm, đại diện Ban Giao thông cho biết, cùng với việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các dự án đã được UBND thành phố giao, Ban tiếp tục ưu tiên tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm nhằm đẩy nhanh công tác thi công, đồng thời hoàn thiện thủ tục đầu tư 9 dự án trọng điểm theo Nghị quyết số 28 của HĐND thành phố Hà Nội. Ngoài các dự án đang thi công như cầu Vĩnh Tuy 2, đường Vành đai 2, hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3,… Ban tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị thực hiện, khởi công các dự án: Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường VĐ 2,5 với đường Giải Phóng (QL1A cũ), dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, Dự án đường kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, chuẩn bị đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Vành đai 4)...

Với dự án Dự án đường Vành đai 4, đây là dự án quan trọng quốc gia, kết nối liên vùng thành phố Hà Nội với các tỉnh lân cận và đã được Quốc hội ra Nghị quyết thực hiện; Chính phủ cũng vừa có Nghị quyết để triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội đối với dự án quan trọng này. Ngay sau khi được UBND thành phố giao nhiệm vụ, Ban Giao thông đã bắt tay ngay thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án. “Hiện Ban đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư; đang thực hiện lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần, phấn đấu lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần xong trong quý I/2023 cùng với đó phối hợp với các sở, ngành, các quận/huyện đẩy nhanh công tác GPMB, hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án trong tháng 6/2023”, Ban Giao thông cho biết.

MỚI - NÓNG