Nhiều cổ thụ trên đường phố TPHCM bị đốn, vì sao?

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều cổ thụ trên đường phố TPHCM bị đốn, vì sao?
TPO - Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM lý giải việc nhiều cây cổ thụ trên đường phố TPHCM bị đốn hạ.

Vừa qua, mạng xã hội (MXH) xuất hiện một số hình ảnh kèm thông tin phản ánh việc một số cây Dầu cổ thụ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 bị đốn hạ.

Thông tin này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều người, bởi lẽ đây là hàng cây xanh lâu năm ở trung tâm TPHCM. Trên một số hội, nhóm MXH còn có nhiều thông tin kêu gọi bảo vệ hàng cây xanh trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và các tuyến đường khác.

Liên quan đến vấn đề này, thông tin đến báo chí, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM cho biết: Việc đốn hạ cây được thực hiện dựa trên Công văn số 4000/TTHT-CVCX ngày 17/11/2021 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng TPHCM. Theo đó, đơn vị này thông qua đề xuất đốn hạ 14 cây xanh trên địa bàn Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6 và Quận 10.

Trong đó, có thực hiện đốn hạ 3 cây Dầu phân loại 3 trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1.

“Các cây Dầu này có tình trạng già cỗi, lệch tán, thân cong nghiêng vào phía trong, rễ nổi gây hư vỉa hè. Ngày 24, 25, 26/11, Công ty đã thực hiện đốn hạ các cây Dầu trên để đảm bảo an toàn cho khu vực. Sau khi đốn hạ, Công ty sẽ thực hiện trồng lại các cây Me chua tại vị trí cũ”- đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM thông tin.

Nhiều cổ thụ trên đường phố TPHCM bị đốn, vì sao? ảnh 1
Theo đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM, các cây Dầu bị đốn hạ có tình trạng già cỗi lệch tán, thân cong nghiêng vào phía trong, rễ nổi gây hư vỉa hè, có nguy cơ đổ ngã.

Cũng theo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM, đơn vị này thường xuyên tuần tra, kiểm tra hệ thống cây xanh nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp cây bị xâm hại, những cây có dấu hiệu hư hại, khiếm khuyết như nghiêng, mục bọng, cây chết khô, mất an toàn.

Nhiều cổ thụ trên đường phố TPHCM bị đốn, vì sao? ảnh 2

"Công ty đã thực hiện đốn hạ các cây Dầu trên để đảm bảo an toàn cho khu vực. Sau khi đốn hạ, Công ty sẽ thực hiện trồng lại các cây Me chua tại vị trí cũ”- đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM thông tin.

Tùy theo mức độ khiếm khuyết, hư hại mà công ty sẽ đề xuất trung tâm Hạ Tầng Kỹ Thuật - Sở Xây Dựng ra giấy phép xử lý như: cắt mé, hạ thấp chiều cao, đốn hạ… hạn chế đến mức thấp nhất sự cố cây xanh. Đối với các cây xanh cổ thụ có dấu hiệu hư hại, khiếm khuyết, công ty sẽ thực hiện khảo sát, đánh giá và đề xuất chủ đầu tư biện pháp xử lý phù hợp.

“Trên toàn địa bàn thành phố hiện nay có nhiều đơn vị tham gia thầu duy tu cây xanh. Khối lượng cây phân loại 3 trên địa bàn mà công ty duy tu khoảng trên 5.000 cây”- đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM cho biết.

MỚI - NÓNG