Nhiều chợ tạm dừng hoạt động, Đà Nẵng mở điểm bán thực phẩm lưu động

TPO - Các điểm bán thực phẩm thiết yếu lưu động sẽ được mở trong các khu dân cư có chợ truyền thống tạm dừng hoạt động do có ca mắc COVID-19 để đảm bảo nhu cầu của người dân.
Nhiều chợ tạm dừng hoạt động, Đà Nẵng mở điểm bán thực phẩm lưu động ảnh 1

Ngày 12/8, Sở Công thương TP Đà Nẵng triển khai các điểm bán thực phẩm thiết yếu lưu động tại các khu dân cư trên địa bàn nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa cho người dân trong bối cảnh nhiều chợ truyền thống tạm ngừng do có ca mắc COVID-19.

Nhiều chợ tạm dừng hoạt động, Đà Nẵng mở điểm bán thực phẩm lưu động ảnh 2

Trước mắt, 4 điểm bán hàng lưu động được triển khai tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu. Cụ thể, điểm bán hàng ở phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) được đặt ở 60 Võ Văn Kiệt, mở bán từ ngày 12/8 từ 6h30 đến 11h hàng ngày. Điểm bán này do Công ty TNHH Đắc Vinh phụ trách.

Nhiều chợ tạm dừng hoạt động, Đà Nẵng mở điểm bán thực phẩm lưu động ảnh 3

Ba điểm bán còn lại sẽ mở bán từ ngày 13/8, thời gian từ 6h30 đến 9h30 mỗi ngày, gồm: điểm bán trước chợ Hòa Khánh (đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu), điểm bán tại ngã tư Mai Đăng Chơn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Hòa Quý) và điểm bán trước chợ Bắc Mỹ An (đường Nguyễn Bá Lân, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Các điểm bán này do Công ty TNHH TM&DV Hai Thuyên phụ trách.

Nhiều chợ tạm dừng hoạt động, Đà Nẵng mở điểm bán thực phẩm lưu động ảnh 4

Các điểm sẽ bày bán hơn 80 mặt hàng, đầy đủ các loại thực phẩm thiết yếu như: thịt, cá, rau, củ, quả, dầu ăn, nước mắm, đậu, trứng, các loại gia vị, đồ hộp... đảm bảo nhu cầu của người dân.

Nhiều chợ tạm dừng hoạt động, Đà Nẵng mở điểm bán thực phẩm lưu động ảnh 5

Sở Công thương yêu cầu các đơn vị phụ trách các điểm phải cung cấp các mặt hàng đảm bảo chất lượng, xuất xứ rõ ràng, với giá cả hợp lý. Tại điểm bán hàng, bảng giá sẽ được niêm yết ngay trước các quầy để người dân nắm và lựa chọn.

Nhiều chợ tạm dừng hoạt động, Đà Nẵng mở điểm bán thực phẩm lưu động ảnh 6

Theo bà Hồ Thị Huệ, đại diện đơn vị bán hàng Công ty TNHH Đắc Vinh, các mặt hàng được cung ứng tùy theo sức mua và khả năng tiêu thụ, phía đơn vị cũng đảm bảo trong thời gian mở cửa sẽ phục vụ đầy đủ các mặt hàng cho người dân.

Nhiều chợ tạm dừng hoạt động, Đà Nẵng mở điểm bán thực phẩm lưu động ảnh 7

Để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19, các điểm bán hàng đều bố trí lực lượng dân quân phường hỗ trợ, đảm bảo người dân giãn cách khi mua hàng, không để quá đông người có mặt tại các quầy hàng vào một thời điểm. Sở Công thương cũng yêu cầu các điểm bán thực hiện nghiêm 5K.

Nhiều chợ tạm dừng hoạt động, Đà Nẵng mở điểm bán thực phẩm lưu động ảnh 8

Theo lãnh đạo Sở Công thương, tùy tình hình thực tế và đề nghị từ các quận, Sở sẽ điều chỉnh số điểm bán hàng thiết yếu lưu động.

Nhiều chợ tạm dừng hoạt động, Đà Nẵng mở điểm bán thực phẩm lưu động ảnh 9

Theo bà Nguyễn Thị Phấn (người dân phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), do có ca COVID-19 nên chợ truyền thống đóng cửa. Đến điểm bán lưu động, bà Phấn lựa chọn đầy đủ các loại thịt, cá, lagim... đủ dùng cho 1 tuần. "Tui mua sẵn thực phẩm để những ngày sau không phải ra ngoài. Tình hình dịch dã phức tạp, mỗi lần đi một lần khó. May có điểm bán ở gần nhà, thực phẩm lại đầy đủ cả, tui đỡ phải đi xa", bà Phấn nói.

Tin liên quan