Nhiều ca mắc COVID-19 'đặc biệt' được điều trị khỏi xuất viện

Nhiều ca mắc COVID-19 'đặc biệt' được điều trị khỏi xuất viện
TPO - Sáng 5/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương (Đông Anh, Hà Nội) tổ chức cho 11 ca mắc COVID-19 được xuất viện sau thời gian điều trị khỏi. Trong đó, có nhiều ca tái nhiễm được trở về tự cách ly tại địa phương.
Nhiều ca mắc COVID-19 'đặc biệt' được điều trị khỏi xuất viện ảnh 1

10h ngày 5/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương (Đông Anh, Hà Nội)  tổ chức cho 11 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện sau thời gian cách ly, điều trị khỏi.

Nhiều ca mắc COVID-19 'đặc biệt' được điều trị khỏi xuất viện ảnh 2 Đây là các bệnh nhân số: 74, 137, 147, 161, 163, 201, 225, 233, 245, 255 và 267. Sau khi hoàn tất các thủ tục về y tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương cho các bệnh nhân rời viện trở về nhà tiếp tục tự cách ly và theo dõi sức khỏe.
Nhiều ca mắc COVID-19 'đặc biệt' được điều trị khỏi xuất viện ảnh 3 Trong số 11 ca được xuất viện hôm nay, có nhiều trường hợp tái nhiễm sau thời gian dài điều trị và được trở về địa phương trước đó.
Nhiều ca mắc COVID-19 'đặc biệt' được điều trị khỏi xuất viện ảnh 4 Bệnh nhân số 74 (nam, 23 tuổi) là nam du học sinh từ Pháp trở về Việt Nam. BN số 74 chia sẻ, bản thân không rõ mình bị lây nhiễm từ nguồn nào. Sau khi trở về nước, được cách ly tại trung tâm cách ly sau đó qua xét nghiệm, nhân viên y tế báo dương tính với SARS-CoV-2.
 
Nhiều ca mắc COVID-19 'đặc biệt' được điều trị khỏi xuất viện ảnh 5  "Ngày 10/4, tôi được xuất viện sau thời quá trình điều trị tốt tại bệnh viện. Trở về nhà tôi tự cách ly và theo dõi sức khỏe. Đến 14 ngày sau tôi nhận được thông báo tái nhiễm COVID-19 và tiếp tục trở lại viện theo dõi, điều trị. Khi nhận tin, tôi cũng lo lắng, nhiều người hỏi thăm, động viên. Sau 2 tuần theo dõi, kết quả 4 lần xét nghiệm đều âm tính, hôm nay tôi được các bác sỹ cho ra viện. Tôi rất vui", BN số 74 chia sẻ.
Nhiều ca mắc COVID-19 'đặc biệt' được điều trị khỏi xuất viện ảnh 6 Còn BN Đặng Văn Bé (36 tuổi, quê Nghệ An) tỏ ra vui mừng khi được thông báo khỏi bệnh sau một lần tái nhiễm. Anh chia sẻ, khi dịch COVID-19 bùng phát anh sống tại Đức. Thời điểm đó, tại Đức có hàng nghìn ca nhiễm và có trường hợp tử vong. Do cảm thấy không an toàn do đó anh trở về Việt Nam.
Nhiều ca mắc COVID-19 'đặc biệt' được điều trị khỏi xuất viện ảnh 7 "Ở Đức, tôi không có triệu chứng, biểu hiện gì bất thường. Nhưng về Việt Nam, tôi ở trung tâm cách ly tại Sơn Tây, cùng phòng với ca bệnh số 109, là giảng viên đại học từ Anh trở về. Sau khi ca bệnh 109 được đưa lên Bệnh viện Nhiệt đới TƯ điều trị, tôi bắt đầu có biểu hiện ho, số nhẹ và mỏi lưng. Bác sỹ xét nghiệm kết quả dương tính, do đó tôi nhập viện điều trị", anh Bé nói.
Nhiều ca mắc COVID-19 'đặc biệt' được điều trị khỏi xuất viện ảnh 8 Trao đổi với phóng viên, GS.TS Nguyễn Văn Kính – Chuyên gia cao cấp, Bệnh viện Nhiệt đới TƯ cho biết, sau quá trình theo dõi, điều trị 11 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 nhiều lần. Tất cả các bệnh nhân này đều không có biểu hiện sốt, ho, khó thở hay có biểu hiện bất thường. 
Nhiều ca mắc COVID-19 'đặc biệt' được điều trị khỏi xuất viện ảnh 9 Theo GS.TS Nguyễn Văn Kính, 45% ca bệnh mắc COVID-19 những ngày đầu nhập viện không có biểu hiện lâm sàng ngay. Sau một tuần, diễn biến lâm sàng nặng dần lên, biểu hiện tổn thương ngoại biên phổi, ho, sốt. Đối với những ca nặng sau khi tổn thương phổi sẽ dẫn đến suy hô hấp và có nguy cơ tử vong.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.