Nhiều Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội và các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Ảnh Như Ý
Chủ tịch Quốc hội và các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Ảnh Như Ý
TPO - Tại 63 tỉnh, thành phố có nhiều bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV.

Chiều 21/7, Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định thành lập tổ đảng, chỉ định tổ trưởng tổ đảng ở Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại các uỷ ban, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, được chỉ định làm Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực Ủy ban Tư pháp.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, được chỉ định làm Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, làm Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực Ủy ban Xã hội.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, làm Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực Ủy ban Pháp luật.

Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT, làm Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực Ủy ban KH-CN-MT.

Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, làm Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực Ủy ban Đối ngoại.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, làm Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.

Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách, làm Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách.

Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh làm Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, làm Tổ trưởng Tổ đảng Hội đồng Dân tộc.

Tại 63 tỉnh, thành, có nhiều bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá này.

Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có 4 trưởng đoàn đại biểu QH là các bí thư thành ủy, gồm các ông: Đinh Tiến Dũng (Hà Nội), Lê Quang Mạnh (Cần Thơ), Nguyễn Văn Quảng (Đà Nẵng), Trần Lưu Quang (Hải Phòng). Riêng Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM là ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy. Tại thành phố này, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên là Uỷ viên Bộ Chính trị duy nhất không phải là đại biểu Quốc hội khoá XV.

Cùng với đó, còn có các bí thư tỉnh ủy khác làm trưởng đoàn ĐBQH, như các ông: Lữ Văn Hùng (Bạc Liêu), Dương Văn An (Bình Thuận), Hoàng Duy Chinh (Bắc Kạn), Dương Văn Thái (Bắc Giang), Lại Xuân Môn (Cao Bằng); Ngô Văn Tuấn (Hòa Bình), Đặng Xuân Phong (Lào Cai), Thái Thanh Quý (Nghệ An), Bùi Minh Châu (Phú Thọ)…

Tại nhiệm kỳ này, có 5 nữ bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn ĐBQH, gồm các bà: Đào Hồng Lan (Bắc Ninh), Giàng Páo Mỷ (Lai Châu), Nguyễn Thị Thu Hà (Ninh Bình), Nguyễn Thanh Hải (Thái Nguyên), Hoàng Thị Thúy Lan (Vĩnh Phúc).

Cùng với đó, cũng có nhiều phó bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn ĐBQH, như các ông: Lê Kim Toàn (Bình Định), Quản Minh Cường (Đồng Nai), Lê Văn Hiệu (Hải Dương), Châu Ngọc Tuấn (Gia Lai), Hà Quốc Trị (Khánh Hòa), Hoàng Văn Nghiệm (Lạng Sơn), Trần Đình Văn (Lâm Đồng), Nguyễn Thanh Hải (Long An), Lê Quốc Chỉnh (Nam Định)…

Chủ tịch UBND 2 tỉnh làm trưởng đoàn ĐBQH là Hà Nam (ông Trương Quốc Huy) và Ninh Thuận (ông Trần Quốc Nam). Có một tỉnh trưởng đoàn là phó chủ tịch thường trực UBND là tỉnh Bến Tre (ông Nguyễn Trúc Sơn).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.