Hà Nội yêu cầu giải trình vụ 'Á hậu khoe tiêm vắc xin' nhờ quan hệ

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội yêu cầu giải trình vụ 'Á hậu khoe tiêm vắc xin' nhờ quan hệ
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế, yêu cầu kiểm tra thông tin tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. 

Theo văn bản, ngày 20/7/2021, trên mạng xã hội và một số báo có đăng thông tin "Á hậu doanh nhân khoe được người anh là lãnh đạo bệnh viện cho tiêm vắc xin COVID-19”.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra thông tin báo nêu liên quan việc tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 tại Bệnh viện Xanh Pôn;

Cùng với đó, khẩn trương yêu cầu giải trình cụ thể các thông tin nêu trên, báo cáo gửi về Văn phòng UBND thành phố trước 12h ngày 21/7 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu toàn bộ các đơn vị, lực lượng tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 của thành phố thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục, đúng đối tượng theo quy định của Chính phủ và thành phố, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong quá trình tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Hà Nội yêu cầu giải trình vụ 'Á hậu khoe tiêm vắc xin' nhờ quan hệ ảnh 1

Thông tin lan truyền trên facebook

Trước đó, ngày 20/7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là chụp lại Facebook cá nhân của cô gái tên N.T.N “khoe” mới được tiêm phòng vắc xin COVID-19 nhờ mối quan hệ với "người anh" làm lãnh đạo tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội).

Cụ thể, thông tin trên trang Facebook cá nhân của người này viết có đoạn: Thế rồi nhân duyên đặc biệt... người anh là Phó Giám đốc BV Đa khoa Xanh pôn hỏi đã tiêm chưa? Thế rồi trao đổi qua lại và mình quyết định gửi thông tin để người anh đăng ký và hôm nay mình chính thức đã tiêm vắc xin.

Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Đình Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội (nhân vật được nhắc đến trong chia sẻ của cô gái N.T.N trên facebook) xác nhận, đúng là có chuyện cô gái kể trên đã được tiêm vắc xin tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Báo chí dẫn lời ông Tùng, cho biết: "Cô N. là cộng tác viên của Trung tâm, thường quảng bá hình ảnh cho Trung tâm. Do các cộng tác viên thường xuyên qua lại với Trung tâm, nguy cơ lây nhiễm cao trong thời điểm dịch này nên chúng tôi phải lập danh sách tiêm chủng. Tại đây, đội ngũ bảo vệ, phục vụ vệ sinh dù không phải nhân sự của Trung tâm nhưng chúng tôi cũng đề nghị cho họ được tiêm chủng vì nguy cơ lây nhiễm cao trong các cơ sở y tế".

Bộ Y tế yêu cầu giải trình vụ 'hoa khôi' tiêm vắc xin COVID-19 không cần đăng ký

Thanh tra Bộ Y tế vừa có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị, yêu cầu giải trình về vụ việc báo chí đăng tải liên quan trường hợp một phụ nữ được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mà không cần đăng ký.

Theo công văn, Thanh tra Bộ Y tế nêu, ngày 20/7, một số báo có đăng tin: "Dân mạng bức xúc khi 'hoa khôi' khoe tiêm vắc xin COVID-19 không cần đăng ký". Nội dung bài viết có liên quan đến công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Bệnh viện Hữu Nghị.

"Để làm rõ vụ việc nói trên, tránh gây bức xúc cho người dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị báo cáo, giải trình cụ thể, chi tiết về vụ việc nêu trên", văn bản nêu.

Cũng theo văn bản này, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị phải gửi báo cáo giải trình về vụ việc về Thanh tra Bộ Y tế trước 10h ngày 21/7/2021 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Về sự việc này, ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí liên quan đến thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc một cô gái được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 do được "nhờ vả".

Trước đó có thông tin cho rằng người thân của cô gái này nhờ một nam bác sĩ trong bệnh viện để giúp cô này vào danh sách được tiêm vắc-xin.

Ông Nguyễn Thanh Hà cho biết thông tin trên là đúng và sự việc xảy ra tại bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô cho hay đã yêu cầu nam bác sĩ tiêm vắc-xin cho cô gái giải trình. Phía bệnh viện cũng sẽ có thông tin rõ ràng trên các kênh thông tin của bệnh viện như Website, trang Facebook chính thức của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô.

Ông Nguyễn Thanh Hà cũng cho hay đây là trường hợp hi hữu, lần đầu tiên xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô. Bệnh viện sẽ có hướng xử lý với người liên quan trong thời gian tới.

Trong khi đó, trên một số tờ báo khác dẫn lời ông Hà cho rằng, trường hợp này là con của một GS-TS làm giảng viên tại Học viện Quân y 103, và chính bố cô gái này đã đăng ký tiêm vắc xin cho con.

“Bố của cô gái này có giảng dạy cho 1 bác sĩ của chúng tôi, trong tổ tiêm, nên nhờ giúp, đăng ký cho con. Cô ấy không biết chứ bố cô ấy đăng ký cho rồi, tự dưng làm phản cảm quá”, ông Hà cho hay.

Theo ông Hà, xét theo quy định của Bộ Y tế, cô gái này có thi hoa khôi, và là phóng viên báo chí, cũng thuộc diện ưu tiên tiêm vắc xin. Cụ thể, lực lượng bác sĩ, y tế được ưu tiên đầu tiên; sau đó đến công an, quân đội; tiếp đó là ngoại giao; rồi đến lực lượng phóng viên, báo chí,...

“Chúng tôi hôm đó tiêm cho các cán bộ cấp cao xong thì thừa ra 2 liều, bố cô ấy có nhờ bác sĩ trong tổ tiêm, là học trò của ông ấy giúp, cho tiêm. Tôi đã yêu cầu bác sĩ này giải trình, và sẽ công khai trên website của bệnh viện”, ông Hà nói.

Hỏi về việc cô gái này không tiêm vắc xin Astrazeneca mà lựa chọn vắc xin Pfizer để tiêm, ông Hà cho biết tại bệnh viện không có chuyện lựa chọn, và không được phép. Tại Bệnh viện Hữu Nghị, thời điểm đó đã tiêm hết vắc xin Astrazeneca, và được phân bổ vắc xin Pfizer.

“Cô ấy nói lựa chọn hay gì thì tôi không biết. Chúng tôi tiêm hết Astrazeneca, đúng lúc nó có Pfizer, bệnh viện được phân bổ gì thì dùng cái đó. Cô ấy không phải dạng ưu tiên đặc biệt chọn dùng loại nọ loại kia. Đấy là cái dở nhất của cô ấy”, ông Hà nói.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.