Nhiệt độ tụt xuống còn 9 độ C, Hà Nội rét nhất từ đầu mùa

Hà Nội rét đỉnh điểm và đêm nay và ngày mai. Ảnh: Trọng Tài.
Hà Nội rét đỉnh điểm và đêm nay và ngày mai. Ảnh: Trọng Tài.
TPO - Đêm nay và ngày mai, Hà Nội xuống còn 9 độ C. Đây là thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất ở Hà thành kể từ đầu mùa đông đến nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh đang có cường độ ổn định. Do tác động của không khí lạnh nên các tỉnh các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C, vùng núi từ 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 4 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ.

Trong đó, khoảng thời gian từ đêm nay đến ngày mai là đỉnh điểm của đợt rét hiện tại với nền nhiệt xuống khá thấp. Trong đó ở thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C, lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Tuy nhiên, so với những ngày trước đó, từ ngày mai nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch khá cao. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C, trời có nắng vào trưa chiều.

Trước đó, trong sáng nay, nhiều nơi ở miền Bắc nhiệt độ xuống khá sâu như Sa Pa chỉ còn 3,2 độ C, Mẫu Sơn còn 2,1 độ C, Pha Đin là 4,8 độ C.

Dự báo từ ngày 23/12, nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng dần lên nhưng trời vẫn rét, từ 25/12, thời tiết ấm lên, trời chỉ còn rét vào đêm và sáng.

Cơ quan dự báo khí tượng cũng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai (21/12) ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Ngoài ra do ảnh hưởng của bão số 14 khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5-7m.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.