Nhiệt độ giảm xuống 0 độ C, Sa Pa xuất hiện mưa tuyết

Ảnh: Báo Lào Cai
Ảnh: Báo Lào Cai
TPO - Trao đổi với Tiền Phong trưa 31/1, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai - ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, sáng cùng ngày nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều nơi như Sa Pa, Bát Xát, Si Ma Cai xuất hiện mưa tuyết.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết, theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Lào Cai dự báo, nhiệt độ ở Sa Pa giảm sâu xuống 0 độ C và bắt đầu xuất hiện mưa tuyết từ đầu giờ sáng cùng ngày. Đợt mưa tuyết này sẽ có cường độ mạnh và kéo dài nhiều ngày tới.

Hiện mưa tuyết đã xuất hiện nhiều nơi thuộc huyện Sa Pa, Bát Xát, Si Ma Cai, trong đó, nhiều nơi tuyết bắt đầu dày hơn.

Theo vị giám đốc Sở Nông nghiệp, trước đó, từ thông tin dự báo thời tiết của trung tâm dự báo khi tượng thủy văn, UBND tỉnh đã chỉ đạo đơn vị phân công nhiệm vụ lãnh đạo, cán bộ Sở Nông nghiệp trực tiếp xuống địa phương nắm bắt tình hình và thực hiện các biện pháp hướng dẫn người dân phòng chống thiệt hại do mưa tuyết, rét đậm rét hại.

Nhiệt độ giảm xuống 0 độ C, Sa Pa xuất hiện mưa tuyết ảnh 1 Tuyết phủ trắng đường lên Thác Bạc. Ảnh: Báo Lào Cai

"Sở Nông nghiệp tỉnh đã lên kế hoạch cán bộ, lãnh đạo xuống địa phương thông báo và tuyên truyền các phương án, biện pháp chống rét cho bà con, đặc biệt hướng dẫn cách thức che chắn chuồng gia súc, giảm thiểu thiệt hại cho nông sản, hoa màu của người dân. Tính tới thời điểm hiện tại, đợt mưa rét chưa gây thiệt hại về tài sản cho người dân",  ông Tuấn nói.

Trên báo điện tử Lào Cai đăng tải hàng loạt hình ảnh tuyết phủ trắng đèo Ô Quí Hồ, thác Bạc (Sa Pa).

MỚI - NÓNG