Nhếch nhác ‘vịnh Hạ Long’ trên núi: Buông lỏng quản lý rồi xin hợp thức hóa?

0:00 / 0:00
0:00
Nhà chú Đông xây dựng hàng loạt công trình bê tông chiếm chệ lên những ngọn đồi, biến Tà Đùng trở nên nhếch nhác
Nhà chú Đông xây dựng hàng loạt công trình bê tông chiếm chệ lên những ngọn đồi, biến Tà Đùng trở nên nhếch nhác
TPO - Ngày 1/4, ông Lê Ngọc Quang, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Đắk Nông, cho biết, đã tham mưu UBND tỉnh về quản lý hoạt động du lịch tại khu vực Tà Đùng (xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long). “Thẩm quyền quyết định tại khu Tà Đùng của UBND tỉnh tại cuộc họp sẽ được tổ chức thời gian tới”, ông Quang nói.

Theo đó, sau khi báo Tiền Phong đăng loạt bài “Nhếch nhác 'vịnh Hạ Long' trên núi", vừa qua đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đắk Nông (do Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch chủ trì) đã kiểm tra 10 điểm du lịch tự phát và 2 bến thuyền tại khu vực Tà Đùng, xã Đắk Som; qua đó phát hiện ở khu vực này có nhiều vi phạm.

"Nhếch nhác ‘vịnh Hạ Long’ trên núi: Buông lỏng quản lý rồi xin hợp thức hóa? ảnh 1

"Nhà chú Đông" xây dựng bể bơi lớn để kinh doanh phục vụ khách du lịch

Báo cáo này nêu rõ, nhiều cá nhân, tổ chức khai báo xin xây dựng nhà ở, nhưng sau đó lại chuyển đổi công năng sang kinh doanh dịch vụ du lịch, trong khi chính quyền không sớm phát hiện để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trường hợp này của Công ty TNHH Tà Đùng TopView (tên thường gọi Nhà chú Đông) xây dựng từ năm 2015. Sau đó, công ty này mở rộng quy mô làm hồ bơi, nhà nghỉ, dịch vụ homestay (có 44 phòng, lều cho thuê)… Cơ sở trên, dù không thu vé vào điểm tham quan, nhưng lại trá hình bằng cách bán nước uống với giá cao.

Ngoài cơ sở này, có thêm 3 điểm khác gồm Công ty TNHH Du lịch Tà Đùng (tên thường gọi Cầu Kính), cơ sở Gia Huân và Thảo Vy đã chuyển đổi một phần đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn. Tuy nhiên, cả 4 điểm này, chưa được cấp thẩm quyền đồng ý chuyển đổi từ đất ở nông thôn sang đất thương mại, dịch vụ.

Nhếch nhác ‘vịnh Hạ Long’ trên núi: Buông lỏng quản lý rồi xin hợp thức hóa? ảnh 2

Bến thuyền kinh doanh du lịch tự phát ở Tà Đùng

Ngoài ra, kiểm tra tại 2 bến thuyền, cơ quan chức năng phát hiện chưa có đơn vị nào được cấp phép đủ điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch.

Theo ông Phan Đình Mạo - Phó chủ tịch UBND xã Đắk Som, điểm du lịch có tên Tà Đùng Trust Life (một điểm du lịch tự phát ở Tà Đùng) lấn chiếm đất quy hoạch 3 loạt rừng; UBND huyện Đắk Glong đã xử phát đơn vị này 27,5 triệu đồng. Vị này cũng thừa nhận, do trước đây xã không xử lý nghiêm, khiến cho nhiều hộ, trong đó có "Nhà chú Đông" xây dựng cơ sở kinh doanh quy mô ngày càng lớn. Thế nhưng, ông Mạo lại kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông để địa phương tự quy hoạch phân khu; xin chuyển đổi đất ở nông thôn sang đất thương mại dịch vụ đối với những điểm du lịch tự phát.

Nhếch nhác ‘vịnh Hạ Long’ trên núi: Buông lỏng quản lý rồi xin hợp thức hóa? ảnh 3

Khu vực Tà Đùng Trust Life lấn chiếm đất quy hoạch 3 loại rừng

Còn chủ tịch UBND xã Đắk Som Bùi Ngọc Tân đề xuất “cơ chế” cho đơn vị lấn chiếm đất quy hoạch 3 loại được tồn tại. “Đối với khu vực Tà Đùng Trust Life, xã xin tạo cơ chế trồng các loại cây kết hợp trồng rừng, du lịch sinh thái”, ông Tân nói.

Trên cơ sở ý kiến của sở ngành, Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Đắk Nông kiến nghị UBND tỉnh này sớm ban hành phương án quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng khu Tà Đùng để phục vụ du lịch.

Nhếch nhác ‘vịnh Hạ Long’ trên núi: Buông lỏng quản lý rồi xin hợp thức hóa? ảnh 4

Một điểm xây dựng tự phát trái phép ở Tà Đùng

Như Tiền Phong đã đưa tin, Tà Đùng thuộc Dự án Thủy điện Đồng Nai đang hoạt động, nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông). Hồ Tà Đùng có hơn 40 đảo lớn nhỏ; mặt hồ xanh biếc hòa quyện với núi non, mây trời tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Nhếch nhác ‘vịnh Hạ Long’ trên núi: Buông lỏng quản lý rồi xin hợp thức hóa? ảnh 5

Do bê tông hóa đã biến Tà Đùng trở nên nhếch nhác, thiếu tính thẩm mĩ

Tuy nhiên, do chính quyền địa phương buông lỏng quản lý đã khiến cho khu Tà Đùng bị bê tông hóa, phát sinh hàng chục điểm kinh doanh du lịch tự phát, manh mún.

MỚI - NÓNG