Nhẹ nhàng hạ nhược tiểu, Đức kết thúc vòng loại với thành tích ấn tượng

0:00 / 0:00
0:00
Nhẹ nhàng hạ nhược tiểu, Đức kết thúc vòng loại với thành tích ấn tượng
TPO - Rạng sáng nay, tuyển Đức đã kết thúc vòng loại với chiến thắng nhẹ nhàng 4-1 trên đất Armenia, qua đó đạt thành tích ấn tượng thứ nhì vòng loại khu vực châu Âu, chỉ kém Đan Mạch.

Với lực lượng vượt trội cùng quyết tâm chứng tỏ mình của nhiều cầu thủ trẻ, ĐT Đức đã sớm dồn ép đối thủ. Phút thứ 4, Sane có pha đột phá từ cánh trái, căng ngang vào giữa vòng cấm, sau đó Havertz băng lên thực hiện cú đá bồi nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút 14, Hoffman và Mueller phối hợp ăn ý với nhau, Hoffman băng xuống và tung ra một đường chuyền rất vừa tầm cho Havertz. Ngôi sao Chelsea dễ dàng đệm bóng ghi bàn từ khoảng cách 7m mở tỷ số cho ĐT Đức.

Bàn thắng này giúp Đức càng dễ đá. Phút 25, Sane dứt điểm từ giữa vòng cấm, nhưng cú đá bằng chân trái của anh bị thủ môn đối phương cản phá. Phút 29, Sane thực hiện quả đá phạt trực tiếp ở khu vực sân nhà, bóng đi nguy hiểm nhưng tiếc rằng bàn thắng thứ 2 chưa tới.

Nhẹ nhàng hạ nhược tiểu, Đức kết thúc vòng loại với thành tích ấn tượng ảnh 1
Bàn mở điểm của ĐT Đức

Song anh cũng không phải đợi quá lâu. Phút 39, trọng tài cho Đức được hưởng phạt đền sau khi Neuhaus bị phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Gundogan dễ dàng ghi bàn. ĐT Đức bước vào hiệp 2 với tỉ số dẫn trước 2-0.

Phút 49, đội tuyển Đức coi như nắm chắc chiến thắng khi thủ môn bên phía Armenia mắc sai lầm. Từ cú đá khá nhẹ của Gundogan ở ngay trước vòng cấm, thủ môn Armenia để bóng lăn qua tay vào lưới và tỷ số trở thành 3-0.

Dấu ấn duy nhất của chủ nhà có chăng là pha bóng ở phút 57, khi Neuhaus phạm lỗi trong vòng cấm và Mkhitaryan dứt điểm thành công trên chấm phạt đền. Tỷ số bất ngờ được rút ngắn thành 1-3. Đức có bàn thua thứ... 4 từ đầu vòng loại. Điều đáng nói, cả 4 bàn thua của Đức ở vòng loại lần này đều đến khi Ter Stegen thi đấu.

Nhẹ nhàng hạ nhược tiểu, Đức kết thúc vòng loại với thành tích ấn tượng ảnh 2

Gundogan nâng tỷ số lên 3-0

Ở phút 64, ĐT Đức có pha đáp trả. Lần này Hoffman băng vào và dứt điểm bình tĩnh từ bên phải vòng cấm, nâng tỷ số lên 4-1. Cách biệt 3 bàn được tái lập khiến Armenia coi như buông hàng, còn các cầu thủ trẻ của Đức càng có cơ hội thi đấu tự tin hơn.

Những phút cuối, họ đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Đáng tiếc nhất có lẽ là pha bóng ở phút 82, khi tiền đạo trẻ Nmecha dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Kết thúc trận đấu, Đức thắng dễ 4-1 và kết thúc vòng loại World Cup 2022 với thành tích 27 điểm sau 10 trận.

Họ có trung bình 2,7 điểm/trận, cao thứ nhì vòng loại, chỉ kém ĐT Đan Mạch vốn đang toàn thắng với 27 điểm trọn vẹn sau 9 trận. ĐT Đức cũng đang là đội tuyển có thành tích ghi bàn tốt nhất với 36 bàn.

Với cách biệt khá an toàn so với những Hà Lan, Anh, Bỉ trước loạt trận cuối, nếu không có gì đột biến thì Đức sẽ trở thành đội tuyển có hàng công tốt nhất vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Tại bảng J của Đức, Bắc Macedonia đã bảo vệ vị trí thứ 2 nhờ thắng lợi 3-1 trước Iceland, qua đó giành vé đi play-off.

BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC BẢNG J

Nhẹ nhàng hạ nhược tiểu, Đức kết thúc vòng loại với thành tích ấn tượng ảnh 3
MỚI - NÓNG