Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020 than phiền vì phải cạnh tranh với đàn anh tại PSG

0:00 / 0:00
0:00
Thủ môn Donnarumma 'tổn thương' khi phải cạnh tranh bắt chính với Navas
Thủ môn Donnarumma 'tổn thương' khi phải cạnh tranh bắt chính với Navas
TPO - Thủ môn Gianluigi Donnarumma mới đây công khai phàn nàn về việc phải cạnh tranh suất bắt chính với đàn anh Keylor Navas tại PSG mùa này.

Cựu thủ môn của AC Milan gia nhập PSG theo dạng chuyển nhượng tự do ngay sau khi lên ngôi tại EURO 2020. Tuy nhiên, Gianluigi Donnarumma hiện đang phải vật lộn để cạnh tranh cho suất bắt chính tại sân Parc des Princes. Anh mới ra sân 5 trận tại Ligue 1 mùa này, kém 4 trận so với người đàn anh Keylor Navas.

Trong khi đó, tại Champions League, cả hai đều ra sân 2 trận. Theo thống kê, Donnarumma chỉ tham gia vào 38% tổng thời gian thi đấu trên mọi mặt trận cho PSG mùa này.

Chia sẻ với TNT Sports, thủ thành 22 tuổi nhấn mạnh về việc phải cạnh tranh với Keylor Navas cho suất bắt chính tại PSG khiến anh rất khó chịu.

“Việc đó không ảnh hưởng đến phong độ của tôi nhưng thực sự làm tôi thấy phiền. Thật không dễ để chấp nhận bởi tôi đã quen với việc luôn được bắt chính. Đôi khi, việc phải dự bị cho ai đó khiến tôi tổn thương. Nhưng tôi chắc chắn tình hình sẽ sớm được cải thiện", Donnarumma nói.

Báo chí Italia từng quả quyết khẳng định rằng chính Lionel Messi là lý do khiến Donnarumma phải ngồi dự bị. Siêu sao người Argentina được cho là đã kêu gọi nhóm cầu thủ Nam Mỹ gồm Neymar, Di Maria, đội trưởng Marquinhos hậu thuẫn cho Keylor Navas bắt chính tại PSG thay vì Donnarumma.

Nhiều nguồn tin cho rằng Donnarumma sẽ cân nhắc việc trở lại Italia hoặc chuyển tới Tây Ban Nha vào mùa hè. Tuy nhiên, người đại diện Mino Raiola của anh đã dập tắt những tin đồn đó khi ông tuyên bố “không có cuộc chiến nào giữa Donnarumma và Navas ở PSG, Donnarumma sẽ bắt chính.”

Thủ thành sinh năm 1999 cũng phủ nhận tin đồn chuyển đi khi nhấn mạnh: "Tôi đang hạnh phúc tại PSG".

Trước khi chuyển đến PSG, Donnarumma là trụ cột của AC Milan. Anh ra mắt đội một từ khi mới 16 tuổi và chiếm suất luôn bắt chính tại sân San Siro. Nổi lên như một hiện tượng của bóng đá thế giới ở vị trí thủ môn từ khi còn rất trẻ, Donnarumma thậm chí còn được mệnh danh là truyền nhân của thủ thành huyền thoại Gianluigi Buffon.

Tại EURO 2020, Donnarumma đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch của Italia và được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.