Bóng đá Anh: Khán đài đứng trở lại các sân vận động sau gần 30 năm

0:00 / 0:00
0:00
Khán đài đứng thế hệ mới tại sân Stamford Bridge của Chelsea. Ảnh: The Sun.
Khán đài đứng thế hệ mới tại sân Stamford Bridge của Chelsea. Ảnh: The Sun.
TPO - Cơ quan phụ trách vấn đề an toàn tại các sân đấu thể thao ở Vương quốc Anh (SGSA) mới đây đã đồng ý cấp phép cho 5 đội bóng đang chơi tại hai hạng đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của nước này bao gồm Chelsea, Tottenham, Man City, Manchester United và Cardiff City (hiện chơi tại giải Hạng Nhất) sử dụng các khán đài đứng thế hệ mới trong các trận đấu sân nhà của mình kể từ đầu năm 2022.

Ông Nigel Huddleston, Bộ trưởng phụ trách Thể thao tại Anh, đã thay mặt Bộ Kỹ thuật số, Văn hoá, Truyền thông và Thể thao của nước này công bố việc triển khai chương trình thử nghiệm nói trên, đồng thời cho rằng việc có thêm các cách thưởng thức mới khi đến sân xem trực tiếp là một nhu cầu chính đáng của những người hâm mộ môn thể thao vua tại đảo quốc sương mù, tuy nhiên vấn đề an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Trận đấu đầu tiên nằm trong quá trình thử nghiệm sẽ là màn đại chiến giữa Chelsea và Liverpool trên SVĐ Stamford Bridge diễn ra vào ngày 2/1/2022 trong khuôn khổ vòng 21 Ngoại hạng Anh.

Trong mùa hè vừa qua đội bóng phía Tây London đã tiến hành lắp đặt các ghế ngồi với song sắt an toàn gắn ở phía trên ở tầng dưới của khán đài phía Bắc (Matthew Harding) và cả hai tầng thuộc khán đài phía Nam (Shed End) nhằm chuẩn bị cho việc triển khai những khán đài đứng trong trường hợp chính phủ Anh cho phép thực hiện.

Được biết, hai đội bóng khác tại Ngoại hạng Anh là Liverpool và Wolves cũng đã hoàn tất việc lắp đặt khán đài đứng thế hệ mới, bên cạnh các đội bóng nằm trong diện được phép sử dụng trong các trận đấu sân nhà ngay từ nửa sau mùa giải này.

Một số tiêu chuẩn mà 5 đội bóng đã được cấp phép phải đáp ứng bao gồm một bộ quy tắc riêng dành cho các CĐV tại các khán đài đứng cùng một chỗ ngồi hoặc không gian cố định và không được cản trở tầm nhìn của những khu vực khác trong sân vận động, đồng thời toàn bộ khán đài phải được giám sát đầy đủ thông qua hệ thống camera an ninh (CCTV).

Bóng đá Anh: Khán đài đứng trở lại các sân vận động sau gần 30 năm ảnh 1

Man United đã tiến hành lắp đặt 1.519 ghế ngồi có song sắt phía trên ở sân Old Trafford mùa hè vừa qua. Ảnh: Getty.

Trước đó, các khán đài đứng đã bị cấm áp dụng tại sân nhà của các đội bóng thuộc hai hạng đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của nước Anh sau bản Báo cáo Taylor về thảm họa Hillsborough, xảy ra ở sân vận động cùng tên ở thành phố Sheffield phía Bắc nước này vào năm 1989, và khiến cho tổng cộng 97 cổ động viên của Liverpool thiệt mạng khi dự khán trận Bán kết FA Cup của đội bóng con cưng với Nottingham Forest.

Kể từ năm 1994, Chính phủ Anh đã ban hành quy định bắt buộc các sân vận động phải lắp đặt đầy đủ ghế ngồi để có thể tổ chức các trận đấu bóng đá, trước khi SGSA “bật đèn xanh” cho việc lắp đặt các ghế ngồi với song sắt an toàn gắn ở phía trên trong trường hợp có nhu cầu chuyển đổi thành khán đài đứng kể từ năm 2018

Chương trình thử nghiệm việc áp dụng các khán đài đứng sẽ được giám sát bởi Tổ chức Tư vấn và Nghiên cứu CFE và từ những kết luận do tổ chức này đưa ra, chính phủ nước này sẽ cân nhắc mở rộng số đội bóng được phép sử dụng các khán đài đứng thế hệ mới ở mùa giải tiếp theo của bóng đá Anh.

Theo BBC
MỚI - NÓNG