Nhật từng bí mật thuê công nhân nước ngoài

Nhật từng bí mật thuê công nhân nước ngoài
TP - Các quan chức và công nhân Nhật Bản đang chật vật bịt rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Cty Điện lực Tokyo (Tepco). Trước đó, năm 1997, để cứu lò phản ứng 21 tuổi khỏi bị chôn vùi vĩnh viễn, Tepco âm thầm lách luật an toàn của Nhật Bản để thuê công nhân nước ngoài làm những công việc nguy hiểm nhất.

Xử lý thảm họa hạt nhân:

Nhật từng bí mật thuê công nhân nước ngoài

Công nhân phải chạy đua với thời gian để xử lý một sự cố chưa từng có: Các vết nứt xuất hiện trên kết cấu thép hình trống bao phủ lõi phóng xạ của lò phản ứng. “Vụ việc ít người biết đến nhưng tôi biết chuyện đã xảy ra.

Theo tiêu chuẩn an toàn Nhật Bản, điều chúng tôi đã làm là không được phép”, Kazunori Fujii, người quản lý một phần công việc thay kết cấu thép năm 1997, thú nhận.

Tepco bí mật thuê thợ hàn đến từ Đông Nam Á và Mỹ để làm công việc nguy hiểm nhất. Việc lách luật này góp phần phát triển văn hóa an toàn lỏng lẻo trong nhiều năm trước khi xảy ra thảm họa hạt nhân Fukushima hiện nay, các chuyên gia nhận xét.

Kể từ khi điện hạt nhân lên ngôi hồi thập niên 70 của thế kỷ trước, các Cty điện lực Nhật Bản dựa vào công nhân thời vụ để bảo dưỡng và tu sửa. Họ thường được đào tạo rất ít và không được kiểm tra sức khỏe sau đó.

Minh Long
Theo Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.