Nhật Bản tiếp tục viện trợ 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Nhật Bản tiếp tục viện trợ 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam
TPO - Ngày 25/6, tin từ Bộ Y tế cho biết, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo Nhật Bản tiếp tục viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca.

Trước đó, tối 16/6, tại sân bay quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ tiếp nhận gần 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch.

Lô vắc xin COVID-19 do Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) tối 16/6. Vắc xin có tên Vaxzevria Intramuscular Injection (tên khác: COVID-19 Vắc xin AstraZeneca Injection).

Tại buổi lễ tiếp nhận tại sân bay Nội Bài, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Nhật Bản viện trợ vắc xin phòng COVID-19. Việt Nam cam kết sử dụng lô vắc xin này hiệu quả và nhanh nhất.

Ngay sau khi tiếp nhận lô vắc xin, ngày 17/6, hơn 800.000 liều vắc xin trong số gần 1 triệu liều này đã được vận chuyển vào TP HCM để thành phố này triển khai tiêm rộng rãi.

Như vậy, cùng với lô vắc xin hỗ trợ ngày 16/6 vừa qua, Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam gần 2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca.

Hôm qua có thêm 215.100 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, riêng TPHCM đã tiêm được hơn 160.000 liều. Tổng cộng cả nước đã thực hiện tiêm 2.920.248 liều vắc xin phòng COVID-19; trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 143.121 người.

Theo tính toán của Bộ Y tế, nếu số lượng vắc xin về đủ (khoảng 110-150 triệu liều), trong vòng 3 đến 6 tháng cuối năm, ước tính mỗi ngày Việt Nam sẽ tiêm khoảng 300.000-500.000 liều mới đảm bảo hoàn thành chiến dịch tiêm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, để chuẩn bị cho chiến dịch này, ngay từ khi tiếp cận vắc xin, Bộ Y tế đã chủ động chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, Y tế bộ, ngành rà soát tất cả các cán bộ, lực lượng y tế hiện đang làm việc, từ trạm y tế cấp xã trở lên, để thống kê và tổ chức tập huấn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.