Nhật Bản lại tiếp tục hứng chịu dư chấn động đất

Nhật Bản lại tiếp tục hứng chịu dư chấn động đất
Vào rạng sáng 17-4, Nhật Bản tiếp tục hứng chịu một trận động đất mạnh với cường độ 4,8 Richter.

>> Động đất 7,4 độ Richter làm rung chuyển Nhật Bản

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, tâm chấn trận động đất này sâu 30km trong lòng đất và nằm ở trung tâm tỉnh Niigata. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất này. Chính quyền Nhật Bản cũng không đưa ra cảnh báo sóng thần.

Trong bối cảnh Nhật Bản liên tục chịu các dư chấn động đất và thảm họa hạt nhân chưa được xử lý thành công, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2011 của Nhật Bản sẽ ở mức dưới 1,4%, giảm khoảng 0,2% so với dự đoán tăng trưởng 1,6% được đưa ra hồi tháng 1.

Theo Phó Giám đốc điều hành IMF Naoyuki Shinohara, Nhật Bản đối mặt với nguy cơ suy giảm nếu khủng hoảng hạt nhân tiếp tục kéo dài và thiếu điện phục vụ cho sản xuất. Ngoài ra, sự cố tại nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản cũng sẽ làm giảm tiêu dùng và ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động kinh tế tại đất nước Mặt Trời mọc.

Liên quan các nỗ lực nhằm giải quyết sự cố hạt nhân tại Nhật Bản, chính quyền Mỹ đã đề nghị cho Nhật Bản sử dụng máy bay trực thăng không người lái để vận chuyển thiết bị vào khu vực nhà máy điện hạt nhân.

Theo hãng tin Kyodo, trong cuộc gặp Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản Ryoichi Oriki hồi cuối tháng Ba, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Robert Willard đã đề nghị cho phía Nhật Bản mượn trực thăng vận tải điều khiển từ xa K-MAX trong hoạt động lắp đặt các cần trục để di chuyển các thanh nhiên liệu tại bể chứa ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Trước đó, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã cân nhắc lắp đặt hệ thống cần trục để chuyển các thùng thép vào bể chứa các thanh nhiên liệu.

K-MAX là máy bay trong biên chế Hải quân Mỹ, do hai công ty Lockheed Martin Corp và KAMAN Aerospace Group của Mỹ chế tạo, có thể vận chuyển 1,4 tấn thiết bị.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.