Nhật Bản gia hạn cấm vận Triều Tiên

Nhật Bản gia hạn cấm vận Triều Tiên
TP - Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định gia hạn thêm một năm lệnh cấm vận kinh tế nhằm vào CHDCND Triều Tiên, vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 13-4.

> Nhật Bản sẽ bãi bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên

Tokyo cho rằng quyết định này là cần thiết trong bối cảnh Triều Tiên loan báo kế hoạch phóng tên lửa tầm xa dưới vỏ bọc phóng “vệ tinh” và chưa có hành động cụ thể nhằm giải quyết vấn đề phát triển chương trình hạt nhân cũng như vấn đề người Nhật Bản bị bắt cóc.

Lệnh trừng phạt kinh tế được gia hạn bao gồm các biện pháp cấm xuất nhập khẩu với Triều Tiên và cấm tàu thuyền của Triều Tiên cập cảng Nhật Bản.

Nhật Bản sẽ thảo luận biện pháp trừng phạt bổ sung trong trường hợp Triều Tiên phóng “vệ tinh”, trong đó có đề xuất hạ mức quy định phải có nghĩa vụ báo cáo số tiền gửi về Triều Tiên so với mức 3 triệu yen (36.000 USD) hiện nay và tăng cường quy chế quản lý đi lại giữa hai nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...