Nhật Bản công bố Sách Trắng Quốc phòng, Triều Tiên là tâm điểm

Ông Itsunori Onodera - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tham gia họp báo sáng 8/8. Ảnh: Reuters
Ông Itsunori Onodera - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tham gia họp báo sáng 8/8. Ảnh: Reuters
TPO - Nhật Bản đã cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng từ chương trình vũ khí của Triều Tiên trong Báo cáo Quốc phòng hàng năm, hay còn gọi là Sách Trắng Quốc phòng được công bố hôm nay, 8/8.

Hãng tin Reuters hôm nay, 8/8 cho biết Nhật Bản đã công bố Báo cáo Quốc phòng hàng năm dài 563 trang, trong đó nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng từ chương trình vũ khí và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

“Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã có tiến bộ đáng kể. Và có thể Bình Nhưỡng đã thành công trong việc thu nhỏ các vũ khí hạt nhân và chế tạo thành công đầu đạn hạt nhân.

Kể từ năm 2016, khi Triều Tiên thực hiện 2 cuộc thử hạt nhân và hơn 20 cuộc thử tên lửa đạn đạo, mối đe dọa an ninh đã bước vào một giai đoạn mới”, Sách Trắng viết.

Mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên đã khiến các thành phố của Nhật Bản phải tổ chức tập trận sơ tán đề phòng trường hợp xảy ra một cuộc tấn công tên lửa, đồng thời đẩy mạnh nhu cầu xây dựng các hầm trú hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh những tên lửa được bắn theo đường vòng cung của Triều Tiên rất khó đánh chặn.

Trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục tiến hành thử tên lửa, một nhóm các nhà lập pháp của đảng cầm quyền do ông Itsunori Onodera - Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đã kêu gọi Thủ tướng Shinzo Abe xem xét việc tiến tới sở hữu khả năng tấn công các căn cứ của kẻ thù.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là một thay đổi mạnh mẽ trong thế phòng thủ của Nhật Bản.

Ngoài vấn đề Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản còn khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Takeshima trên biển Nhật Bản mà Hàn Quốc kiểm soát và gọi là Dokdo, đồng thời bày tỏ sự quan ngại trước sự bành trướng trên biển của Trung Quốc.

“Có khả năng các hoạt động hải quân và không quân của Trung Quốc trên vùng biển Nhật Bản sẽ tiếp tục gia tăng. Chúng ta cần theo dõi chặt chẽ hoạt động của hải quân Trung Quốc”, Sách Trắng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.