Nhật Bản chuẩn bị giải tán Nhà thờ Thống nhất sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/10, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ xin lệnh của tòa để giải tán Nhà thờ Thống nhất, tổ chức tôn giáo gây chú ý kể từ vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe.
Nhật Bản chuẩn bị giải tán Nhà thờ Thống nhất sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe ảnh 1

Giáo chủ Nhà thờ Thống nhất Sun Myung Moon và vợ tại buổi lễ ở New York năm 1998.

Năm ngoái, Thủ tướng Fumio Kishida chỉ đạo chính phủ điều tra giáo phái này sau khi nghi phạm ám sát ông Abe được xác định là đã hành động vì mối thù cá nhân với Nhà thờ Thống nhất.

Nhà thờ này bị cáo buộc đã ép các tín đồ phải đóng góp nhiều tiền và bị chỉ trích là vô cảm với trẻ em.

“Chúng tôi định đề nghị cấp lệnh giải tán theo luật các tổ chức tôn giáo”, Bộ trưởng Giáo dục Masahito Moriyama nói với một ban chuyên gia ngày 12/10.

Bộ này sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc xin lệnh tòa sau khi ban chuyên gia kết luận cuộc họp.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch sẽ kiến nghị lên Tòa án quận Tokyo ngay trong ngày mai, báo chí địa phương đưa tin.

Ông Abe bị bắn khi đang diễn thuyết ở thành phố Nara, miền tây Nhật Bản.

Điều tra cho thấy nghi phạm Tetsuya Yamagami hành động sau thời gian dài ôm mối hận Nhà thờ Thống nhất vì mẹ anh ta đóng góp những khoản tiền lớn cho giáo phái này, khiến gia đình kiệt quệ.

Theo Japan Times
MỚI - NÓNG