Nhật Bản bị tố phân biệt đối xử với các tuyển thủ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều CLB của Nhật Bản đang không hài lòng với quy định mới của liên đoàn bóng đá nước này áp lên các tuyển thủ thi đấu ở J League...
Nhật Bản bị tố phân biệt đối xử với các tuyển thủ ảnh 1

Yoshida (5) sẽ được trở về CLB còn các đồng đội đang thi đấu trong nước sẽ phải cách ly

Ở bảng B cùng Việt Nam, Nhật Bản sẽ gặp Trung Quốc vào ngày 27 tháng 2 và Saudi Arabia vào ngày 1 tháng 2 trên sân nhà ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Do tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp với chủng mới tấn công nên chính phủ Nhật Bản đã phải ban bố chính sách thắt chặt kiểm soát.

Và sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào với các tuyển thủ quốc gia. Theo đó, LĐBĐ Nhật Bản đã thông báo rằng tất cả tuyển thủ thi đấu cho các CLB trong nước sẽ phải tự cách ly trong hai tuần sau khi hoàn tất đợt tập trung trong tháng này. Còn các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Yoshida, Tomiyasu, Doan... vẫn sẽ được trở về đội bóng chủ quản như bình thường để tiếp tục loạt trận cấp câu lạc bộ.

Nhiều CLB trong nước coi đây là một sự phân biệt đối xử. Ông chủ Vissel Kobe, Hiroshi Mikitani, đã lên tiếng khẳng định đây là một quy định điên rồ. Ông nói: "Điều này thật điên rồ. Vì các cầu thủ ở Nhật Bản của chúng tôi phải cách ly trong hai tuần còn các cầu thủ từ các câu lạc bộ nước ngoài lại được trở về nhà và thi đấu ngay lập tức.

Nhật Bản bị tố phân biệt đối xử với các tuyển thủ ảnh 2

Ông chủ Vissel Kobe, Hiroshi Mikitani

Ai đó có thể cho tôi biết tại sao các cầu thủ nước ngoài của chúng ta lại được rời đi thoải mái như vậy không? Đó là một sự vi phạm tự do đi lại, nhân quyền và thiện chí. Tôi đang trả lương cho các cầu thủ của mình, nhưng họ sẽ bị giam giữ và hạn chế chỉ vì Nhật Bản đang chơi một trận bóng đá quốc tế.

Tất cả họ sẽ thi đấu và họ đã phải thực hiện nhiều xét nghiệm PCR thì mới đảm bảo yêu cầu. Làm thế nào mà quyết định này có thể được coi là vì lợi ích công cộng?".

Trong đội hình tuyển Nhật Bản, Vissel Kobe đóng góp một vài cái tên. Tuy nhiên, có lẽ không chỉ CLB này mà những đội có các tuyển thủ như Kawasaki Frontale, Yokohama Marinos hay FC Tokyo... cũng sẽ không hài lòng về quy định mới của LĐBĐ Nhật Bản.

Chính các tuyển thủ cũng khó có thể thoải mái ra sân. Liệu điều đó có ảnh hưởng đến phong độ của đội tuyển này ở 2 trận cầu quan trọng sắp tới?

MỚI - NÓNG