Tiền đạo ĐT nữ Việt Nam lọt vào tốp 10 ngôi sao đáng xem nhất châu Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phạm Hải Yến, tiền đạo của ĐT nữ Việt Nam, đã được trang Goal phiên bản châu Á điền vào danh sách ngôi sao đáng xem nhất giải vô địch nữ châu Á 2022, giải đấu sẽ diễn ra sau đây 1 tuần ở Ấn Độ.
Tiền đạo ĐT nữ Việt Nam lọt vào tốp 10 ngôi sao đáng xem nhất châu Á ảnh 1

Phạm Hải Yến (Việt Nam)

Ở vòng loại Asian Cup nữ 2022, không ai ghi được nhiều bàn thắng hơn tiền đạo Phạm Hải Yến của ĐT Việt Nam. Cô đã có 8 pha lập công để giúp ĐT Việt Nam giành vé đến Ấn Độ với ngôi đầu.

Việt Nam chưa bao giờ lọt vào vòng knock-out của Asian Cup nữ. Vì thế, đội tuyển sẽ cần Hải Yến thể hiện phong độ cao nhất, nhất là khi họ rơi vào bảng đấu khó khăn với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cầu thủ 27 tuổi có thành tích xuất sắc ở cấp độ quốc tế, với 30 bàn sau 44 trận, nhưng chưa từng ghi bàn tại Asian Cup. Cô sẽ thay đổi điều này?

Sam Kerr (Úc)

Asian Cup nữ 2022 sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1 tại Ấn Độ, với Úc và Nhật Bản là những đội dẫn đầu cuộc đua vô địch. Vì thế, không bất ngờ khi hai đội tuyển này có những ngôi sao được đánh giá cao hàng đầu.

Và trong số đó, số 1 có lẽ là Sam Kerr. Cô đứng thứ ba trong cuộc bầu chọn cho Quả bóng vàng nữ thế giới năm 2021. Cô đã ghi được 40 bàn thắng và 18 đường kiến tạo, giúp Chelsea giành Cúp Liên đoàn nữ Anh và Champions League.

Tiền đạo ĐT nữ Việt Nam lọt vào tốp 10 ngôi sao đáng xem nhất châu Á ảnh 2

Tiền đạo này cũng là đội trưởng của ĐT Australia và cô chính là niềm hy vọng số một của đội bóng này.

Ellie Carpenter (Úc)

Nếu như Kerr là ngôi sao của thế hệ cũ thì Ellie Carpenter là niềm hy vọng cho tương lai của bóng đá xứ chuột túi. Cô gái 21 tuổi chơi bóng cho Lyon, đội bóng đã bảy lần vô địch châu Âu.

Carpenter là hậu vệ cánh hiện đại điển hình, tấn công hiệu quả với những đường tạt bóng chuẩn xác. Cô đã chơi rất tốt tại Thế vận hội 2020.

Mana Iwabuchi (Nhật Bản)

Một trong những ngôi sao tài hoa nhất tại Asian Cup 2022 sẽ là tiền vệ sáng tạo Mana Iwabuchi của Nhật Bản. Kỹ năng kỹ thuật tuyệt vời khiến cô trở thành ác mộng cho các hậu vệ đối phương. Việc được khoác áo Arsenal đã chứng minh cho tài năng của cô.

Saki Kumagai (Nhật Bản)

Cầu thủ 31 tuổi này có rất nhiều kinh nghiệm. Nếu như Iwabuchi là một ngôi sao ở hàng công thì Kumagai mang đến sự vững vàng cho hàng thủ ĐT Nhật Bản. Cô đã giành được 19 danh hiệu trong 8 năm qua trong màu áo Lyon.

Tiền đạo ĐT nữ Việt Nam lọt vào tốp 10 ngôi sao đáng xem nhất châu Á ảnh 3

Bây giờ cô khoác áo Bayern Munich. Sự điềm tĩnh giúp cô trở thành nhân tố không thể thay thế trung tâm hàng phòng ngự và cô cũng có khả năng ghi bàn trong những khoảnh khắc quan trọng. Nên nhớ, cô từng bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup nữ 2011.

Wang Shuang (Trung Quốc)

Wang Shuang là ngôi sao lớn nhất của bóng đá nữ Trung Quốc. Cô là một tiền vệ sáng tạo đã có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong đó, cô từng ghi 4 bàn ở trận hòa 4-4 đầy gay cấn với Zambia ở Olympic Tokyo 202.

Wang Shuang là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018 và cô là một tài năng thực sự đặc biệt của bóng đá xứ tỷ dân. Thành bại của Trung Quốc ở giải đấu sắp tới phụ thuộc nhiều vào cựu ngôi sao PSG này.

Zahra Muzdalifah (Indonesia)

Muzdalifah là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật tại vòng loại Asian Cup, phong độ tuyệt vời của cô đã giúp Indonesia có suất trở lại VCK sau 33 năm vắng bóng.

Chỉ mới 20 tuổi, nhưng cô đã sớm trở thành niềm hy vọng số một của ĐT nữ Indonesia. Giải đấu sắp tới, hy vọng làm nên bất ngờ của Indonesia ở trong tay ngôi sao trẻ này.

Ji So-yun (Hàn Quốc)

Ji So-yun đang thi đấu cho Chelsea. Đây là minh chứng cho đẳng cấp của cô. Tiền vệ kiến tạo này là một phần không thể thiếu trong sự thăng tiến của The Blues trong 8 năm qua, và cô đã giúp Chelsea giành 10 danh hiệu lớn nhỏ.

Tại ĐTQG, nữ tiền đạo 30 tuổi này cũng có hiệu suất đáng kể, với 61 bàn sau 125 trận. Nhưng tại Asian Cup nữ, cô chưa thể giúp đội nhà giành được huy chương. Liệu Ji So-yun có mang tới khác biệt năm nay?

Tiền đạo ĐT nữ Việt Nam lọt vào tốp 10 ngôi sao đáng xem nhất châu Á ảnh 4

Taneekarn Dangda (Thái Lan)

Sở hữu những phẩm chất săn bàn như người anh trai Teerasil Dangda, dễ hiểu vì sao Taneekarn Dangda cũng sớm trở thành một chân sút đáng sợ của bóng đá Thái Lan. Tại ĐT Thái Lan hiện tại, chỉ Miranda Nild có nhiều bàn thắng quốc tế hơn Taneekarn.

Taneekarn đã giúp ĐT Thái Lan lọt vào bán kết Asian Cup 2018, trước khi bị Australia loại trên chấm phạt đền. Năm nay, cô tiếp tục gánh trên vai hy vọng giúp ĐT Thái Lan tiến sâu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.