Đắk Lắk:

Nhân viên sân bay treo cổ tự tử nơi làm việc

Người dân hiếu kì có mặt tại hiện trương
Người dân hiếu kì có mặt tại hiện trương
TPO - Một đồng nghiệp của nạn nhân kể lại, buổi trưa, khi vào bên trong phòng đã thấy vợ ôm chân anh H. đang trong tư thế treo cổ. 

Chiều 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một nhân viên sân bay Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Nạn nhân được xác định là anh B. V. H (SN 1976 - trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, nhân viên Đài dẫn đường sân bay, thuộc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột).

Một đồng nghiệp phát hiện anh H. tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực nhà tắm của nơi anh H. làm việc (số 79 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột).

Đồng nghiệp anh H. kể lại, trưa 3/8, anh vào bên trong phòng đã thấy vợ và anh H. đang ôm khóc dưới chân, còn anh H. trong tư thế treo cổ.

Mọi người phát hiện đã cắt dây đỡ anh H. xuống rồi báo lên cơ quan thẩm quyền.

MỚI - NÓNG