Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tải, trú tại thôn Gô (Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc) kiến nghị sự việc: Trong quá trình làm đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, gia đình bà Tải bị thu hồi 2.778 m2 đất (gồm đất thổ cư, đất vườn) và 578 m2 đất nông nghiệp, được đền bù tổng cộng hơn 600 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, gia đình bà Tải được mua 3 lô đất tái định cư với tổng số 400 m2 đất, phải trả hơn 400 triệu đồng. Bà Tải cho rằng mức đền bù như vậy quá thấp, vì sau khi mua nhà tái định cư chẳng còn bao nhiêu, trong khi đất canh tác mất hết nên không biết lấy gì sinh sống. Bà tải kiến nghị sự việc nhưng chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND huyện Tam Dương, UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, xem xét.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.