Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền Phong nhận được đơn của ông Đào Đình Phủ, trú tại số nhà 283/2 đường Trần Khát Chân (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) kiến nghị sự việc: Năm 1957, gia đình ông Phủ được cấp một thửa đất tại tổ 1 (cụm 1, phường Thanh Nhàn), có giấy chứng nhận của cấp có trách nhiệm. 

Sau nhiều năm, mảnh đất nói trên của gia đình ông Phủ bị các hộ liền kề lấn chiếm dần nhưng cấp chính quyền không xử lý. Tháng 3/2015, UBND phường Thanh Nhàn lại có ý định trưng dụng nốt phần đất còn lại của gia đình ông Phủ. Ông Phủ đã kiến nghị sự việc nhưng chưa được giải quyết.

Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND phường Thanh Nhàn, UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, xem xét.   

MỚI - NÓNG