Nhận thêm 3 thẻ vàng, tuyển Việt Nam có ai bị treo giò ở chung kết?

Đoàn Văn Hậu phải nhận 1 thẻ vàng trước Malaysia. Ảnh: VnExpress
Đoàn Văn Hậu phải nhận 1 thẻ vàng trước Malaysia. Ảnh: VnExpress
TPO - Ở trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 với Malaysia tối qua, tuyển Việt Nam đã phải nhận thêm 3 thẻ vàng. Vậy có tuyển thủ nào bị treo giò ở trận chung kết lượt về hay không?

Tối qua, tuyển Việt Nam đã phải làm khách ở “chảo lửa” Bukit Jalil của Malaysia trong trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018. Sức ép từ 8 vạn khán giả trên sân khiến các cầu thủ áo đỏ có một trận đấu cực kỳ khó khăn. Cho dù sớm dẫn trước 2 bàn nhưng tuyển Việt Nam không thể bảo vệ chiến thắng đến hết trận.

Với tính chất một trận chung kết, cả 2 đội đều thi đấu rất quyết liệt. Kết quả, có đến 3 tuyển thủ Việt Nam dính thẻ vàng là Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng. Tính từ đầu giải, đây là trận đấu mà đội bóng của HLV Park Hang Seo phải nhận thẻ nhiều nhất.

Rất may khi 3 cái tên nói trên đều không dính thẻ vàng nào ở vòng bán kết và không bị treo giò ở trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 15/12 tới. Văn Hậu từng nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng, nhưng theo luật, anh được xóa thẻ khi bước vào vòng knock-out.

Trong 2 trận bán kết với Philippines, tuyển Việt Nam chỉ có 3 cầu thủ phải nhận thẻ vàng là Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy và Nguyễn Công Phượng. Cả 3 đều không phải nhận thêm thẻ trong trận đấu với Malaysia tối qua và không bị treo giò ở trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2018.

Ở hướng ngược lại, tuyển Malaysia có đến 5 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong trận đấu với tuyển Việt Nam hôm qua. Tuy nhiên, họ cũng không có ai bị cấm thi đấu ở cuộc tái đấu với tuyển Việt Nam tại trận lượt về tại Mỹ Đình. Thậm chí HLV Tan Cheng Hoe còn có sự trở lại của Muhammad Syahmi bin Safari - người đã bị treo giò ở trận chung kết lượt đi vì thẻ đỏ trong trận bán kết với Thái Lan. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.