BLV Vũ Quang Huy tiếc nuối khi tuyển Việt Nam bị Malaysia cầm hoà

TPO - BLV Vũ Quang Huy thể hiện sự tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam bị Malaysia cầm hoà 2-2 trên sân Bukit Jalil trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, nhưng cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn nắm lợi thế khi trận lượt vè được chơi trên sân nhà Mỹ Đình.

Đánh giá về trận đấu hôm qua 11/12, BLV Vũ Quang Huy cho hay: "Đúng như dự đoán, Malaysia chủ động tấn công và gây sức ép lên phần sân của Việt Nam ngay từ khi nhập cuộc. Tuy nhiên, hàng ngòng ngự của Malaysia thực ra xoay xở không tốt. Vì thế, khi mà họ dâng cao đội hình tấn công, các cầu thủ Việt Nam với sức nhanh của mình, đã tận dụng được cơ hội và có được hai bàn thắng sớm. Có thể nói, hai bàn đánh úp của thầy trò HLV Park Hang-seo dựa trên cơ sở phát huy sự nhanh nhẹn để tấn công vào điểm yếu của đối phương".

Ở trận đấu hôm qua, đội tuyển Việt Nam ra sân với bộ đôi tiền vệ trung tâm Đức Huy-Huy Hùng. Trên hàng công, Park Hang-seo chọn Đức Chinh thay vì một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm là Anh Đức hay “vua phá lưới nội” Tiến Linh. BLV Vũ Quang Huy cho biết, HLV Park Hang-seo tiếp tục thể hiện được sự cao tay của mình trong việc "xoay tua" đội hình.

"Ở trận hôm qua, Đức Chinh chạy chỗ và quấy phá hàng phòng ngự đối phương tốt, nhưng chưa có duyên ghi bàn. Huy Hùng thì khỏi phải bàn, đá hay và đẳng cấp, thể hiện được sự tranh chấp ở giữa sân. Đầu giải Huy Hùng gặp chấn thương nhưng đã lấy lại phong rất nhanh. Đặc biệt, cặp đôi Huy Hùng- Đức Huy đã chơi rất hay ở trận này.

Cần phải nói là Malaysia có cặp tiền vệ trung tâm Kutty Abba và Akram Mahinan rất lợi hại, ăn ý cả lên công lẫn về thủ, nhưng hôm qua mình có một cặp tương xứng để tranh chấp với họ. Đáng nói, đây cũng chính là hai tác giải của hai bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam", BLV Vũ Quang Huy đánh giá.

Đội tuyển Việt Nam đã có hai bàn thắng dẫn trước nhờ công của bộ đôi tiền vệ trung tâm Huy Hùng và Đức Huy. Tuy nhiên, ở hai tình huống cố định, Shahrul Saad và Safawi Rasid đã lập công, giúp chủ nhà Malaysia gỡ hoà 2-2. 

"Rất đáng tiếc là sau hai bàn ấy thì chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội và không ghi thêm được bàn thắng thứ 3. Bên cạnh đó, tôi cũng vô cùng tiếc cho bàn thua đầu tiên của Việt Nam. Thời điểm đó, hàng thủ đã không có được sự tập trung tốt nhất. Tuy nhiên, nhìn chung, tỷ số hoà 2-2 đã là thành công rồi vì chúng ta có quyền tự quyết khi lượt về được đá trên sân nhà", BLV Vũ Quang Huy nhận xét.

MỚI - NÓNG