Nhận 'lót tay', cựu chánh thanh tra lĩnh 10 năm tù

Bị cáo Trỗi (áo kẻ sọc) tại toà.
Bị cáo Trỗi (áo kẻ sọc) tại toà.
Phát hiện cơ sở kinh doanh vi phạm, Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh đã nhận "lót tay" 35 triệu đồng để bỏ qua sai phạm.

Ngày 20/3, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trỗi (45 tuổi, nguyên Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh) 10 năm tù về tội "nhận hối lộ".

HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Đạt Vân (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hùng Đạt) từ 6 năm tù xuống còn 5 năm tù về tội "môi giới hối lộ", giảm nhẹ hình phạt với Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi, Trà Vinh) từ 4 năm xuống còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "đưa hối lộ".

Theo bản án sơ thẩm, ngày 25/3/2013, Nguyễn Văn Trỗi ký quyết định thanh tra chuyên ngành các cơ sơ kinh doanh vật tư nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn 3 huyện Tiểu Cầu, Càng Long, Cầu Kè của tỉnh Trà Vinh.

Kết quả lấy mẫu thử nghiệm phát hiện 2 cơ sở của Nguyễn Thị Tuyết và ông Huỳnh Ngọc Khải kinh doanh phân bón không đảm bảo chất lượng. Sau đó Trỗi ký giấy mời các chủ cơ sở trên lên làm việc.

Nhận được giấy mời, bà Tuyết và ông Khải liên hệ, nhờ Đỗ Đạt Vân tác động với Trỗi cho lấy mẫu khác thử nghiệm để bỏ qua vi phạm. Trỗi đồng ý nhưng với điều kiện mỗi người phải chi cho Trỗi từ 15 đến 20 triệu đồng chưa kể chi phí thử nghiệm lại.

Ngày 7/5/2013, Vân rút 35 triệu đồng từ tài khoản của mình do Tuyết và ông Khải chuyển vào đưa cho Trỗi. Sau đó, nhận thấy hành vi của mình vi phạm pháp luật, ông Khải làm đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan công an.

Theo M.Phượng

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.