Nhận hối lộ, nguyên Thị trưởng Thiên Tân lĩnh án 12 năm tù

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 25/9 đã tuyên phạt 12 năm tù giam đối với nguyên quyền Bí Thư Thành ủy kiêm Thị trưởng Thành phố Thiên Tân Hoàng Hưng Quốc vì tội nhận hối lộ 40 triệu Nhân dân tệ (khoảng 6 triệu USD). 

Ngoài ra, ông Hoàng Hưng Quốc còn phải nộp phạt 3 triệu Nhân dân tệ. 

Theo cáo trạng của tòa án, trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến năm 2016, ông Hoàng Hưng Quốc đã lợi dụng các chức vụ lãnh đạo khác nhau tại những địa phương thuộc tỉnh Chiết Giang và thành phố Thiên Tân để hỗ trợ trái phép cho các đơn vị và cá nhân kiếm lời từ các dự án sử dụng đất và bổ nhiệm cán bộ; lợi dụng chức quyền của bản thân để làm lợi bất chính cho những người khác thông qua sự trợ giúp của các quan chức lãnh đạo khác. 

Nhờ những thủ đoạn này, nguyên Thị trưởng Thiên Tân đã trực tiếp hoặc thông qua người khác nhận được số quà tặng và tiền lên tới trên 40 triệu Nhân dân tệ. 

Toà án Nhân dân Trung cấp Thành phố Thạch Gia Trang khẳng định mức phạt nói trên đối với Hoàng Hưng Quốc đã được xem xét giảm nhẹ do thái độ ăn năn hối cải và chủ động cung cấp bằng chứng về sự vi phạm pháp luật của những người khác.

Bên cạnh đó, ông này cũng đã tự nguyện giao nộp tất cả tài sản và tiền bạc phi pháp của bản thân.

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.