Nhận định bảng B AFF Cup 2020: Vị thế lớn của Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Nhận định bảng B AFF Cup 2020: Vị thế lớn của Việt Nam
TPO - Với hàng loạt thành công nối tiếp, đội tuyển Việt Nam không chỉ được đánh giá vượt trội ở bảng B mà còn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2020.

Vị thế khác biệt của đội tuyển Việt Nam

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam đã tham dự 12 kì AFF Cup nhưng hiếm có giải đấu nào đoàn quân áo đỏ được đánh giá cao như giải đấu năm nay tại Singapore. Không chỉ sáng cửa vượt qua vòng bảng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo còn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Dễ hiểu thôi bởi ngoài vị thế nhà ĐKVĐ Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam còn vận động theo hướng đi lên.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã gây tiếng vang với chiến tích vào tứ kết Asian Cup 2019. Tiếp đến, thầy trò Park Hang-seo cũng trở thành đội bóng Đông Nam Á duy nhất giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Chưa kể, ở SEA Games 2019, tuyển U23 của HLV Park Hang-seo cũng giành tấm HCV bóng đá nam một cách đầy thuyết phục.

Nhận định bảng B AFF Cup 2020: Vị thế lớn của Việt Nam ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2020

Không quá lời khi nói rằng ở thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam đang thống trị sân chơi khu vực. Đây là thành công có tính nền tảng, khác hẳn với thời điểm đội tuyển lần đầu vô địch AFF Cup vào năm 2008.

Nằm ở bảng B với sự góp mặt của Indonesia, Malaysia, Lào và Campuchia, đội tuyển Việt Nam về cơ bản chỉ cạnh tranh tấm vé vào bán kết với Malaysia và Indonesia. Trong quá khứ, đoàn quân áo đỏ thường xuyên gặp khó khăn khi đụng độ 2 đối thủ này. Nhưng hiện tại, đội tuyển ở một vị thế rất khác.

Điều đó thể hiện rõ ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á khi thầy trò Park Hang-seo đã giành trọn 12 điểm trong 4 màn đụng độ Malaysia và Indonesia. Trước đó, ở chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển cũng thắng Malaysia một cách thuyết phục để lên ngôi vô địch lần thứ 2.

Tham dự giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam thiếu vắng một số nhân tố quan trọng như Văn Lâm, Văn Hậu, Hùng Dũng hay Trọng Hoàng. Dù vậy, lực lượng mà HLV Park mang tới Singapore vẫn khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Đây là những nhân tố tốt nhất đã và đang tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam đã thua cả 6 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup nhưng điều đó không ảnh hưởng tới vị thế của thầy trò Park Hang-seo khi tham dự sân chơi khu vực. Thậm chí, với bản lĩnh được trui rèn ở sân chơi châu lục, đội tuyển Việt Nam có thể bùng nổ ở AFF Cup 2020. Tấm vé bán kết không phải mục tiêu khó khăn với đoàn quân áo đỏ.

Cuộc chiến tay đôi giữa Malaysia và Indonesia

Truyền thông khu vực đều đánh giá Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé đầu tiên vào bán kết ở bảng B AFF Cup 2020. Tấm vé còn lại về cơ bản sẽ là cuộc chiến giữa Malaysia và Indonesia. Sở dĩ nói vậy bởi Lào và Campuchia dù đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn bị đánh giá rất thấp ở sân chơi số 1 Đông Nam Á.

Malaysia tham dự giải đấu năm nay với vị thế nhà đương kim Á quân. Trong quá khứ, đội bóng này đã từng 1 lần lên ngôi vô địch vào năm 2010. Ngược lại, Indonesia vẫn chưa một lần lên đỉnh khu vực dù đã có tới 5 lần giành quyền vào chơi chung kết. Khắc khoải về thành công vẫn ám ảnh đội bóng xứ sở vạn đảo ở giải đấu năm nay, nhất là khi họ đã thể hiện màn trình diễn rất thất vọng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy vậy, sẽ là sai lầm nếu xem nhẹ Indonesia ở AFF Cup 2020. Với quyết định bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong và cuộc cải tổ nhân sự, Indonesia đã dần lấy lại vị thế kẻ thách thức của mình. Nòng cốt mà họ mang tới Singapore là lứa cầu thủ tài năng đã giành quyền vào chung kết bóng đá nam SEA Games 2019.

Đội hình của Indonesia đáng chú ý có 3 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu là hậu vệ Elkan William Tio Baggott (Ipswich Town - Anh), tiền vệ Witan Sulaeman (Lechia Gdanks - Ba Lan) và Egy Maulana Vikri (FK Senica - Slovakia). Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020, Indonesia đã có chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, họ đã dễ dàng đè bẹp Myanmar với tỷ số 4-1.

Nhận định bảng B AFF Cup 2020: Vị thế lớn của Việt Nam ảnh 2

Indonesia đang dần hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Shin Tae-yong

Điểm mạnh của Indonesia là tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Dưới thời HLV Shin Tae-yong, đội bóng xứ sở vạn đảo đã lấy lại hình ảnh của mình nên đây là đối thủ không thể xem thường ở bảng B AFF Cup 2020.

Về phần mình, Malaysia bước vào AFF Cup 2020 với sự chuẩn bị không tốt. Đặc biệt, về nhân sự, HLV Tan Cheng Hoe không thể mang theo lực lượng tốt nhất. Nhà đương kim Á quân chỉ đăng ký 24 cầu thủ với nhiều thiếu vắng quan trọng như Sumareh, Matthew Davies, La'Vere Corbin-Ong, Fazly Mazlan, Akram Mahinan, Kenny Pallraj, Symaer Kytty Abba, Brendan Gan hay Liridon Krasniqi…

Cộng với sự chuẩn bị không tốt về chuyên môn, Malaysia không còn được đánh giá cao như giải đấu cách đây 3 năm. Vì vậy, đây là cơ hội tốt để Indonesia giành vé vào bán kết sau thất bại ở AFF Cup 2018.

Dự đoán: Việt Nam và Indonesia giành vé vào bán kết

Nhận định bảng B AFF Cup 2020: Vị thế lớn của Việt Nam ảnh 3
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.