Nhận diện ba 'tội đồ' của Arsenal ở Ngoại hạng Anh

Cech và Mustafi mắc nhiều sai sót ở Premier League mùa này.
Cech và Mustafi mắc nhiều sai sót ở Premier League mùa này.
TPO - Kết quả thi đấu tệ hại của Arsenal tại Ngoại hạng Anh mùa này có sự “đóng góp” không hề nhỏ của bộ ba Petr Cech, Granit Xhaka và Shkodran Mustafi.

Ở trận đấu muộn thuộc vòng 34 Premier League diễn ra đêm qua (15/4), Arsenal đã thua ngược chủ nhà Newcastle 1-2 và tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 6 trên BXH. Khoảng cách giữa “Pháo thủ” và đội xếp thứ 4 Tottenham hiện là 13 điểm, trong khi họ chỉ còn 5 trận đấu trong tay. Nghĩa là cơ hội để thầy trò Arsene Wenger kết thúc mùa giải trong tốp 4 là vô cùng nhỏ. Giờ đây, Arsenal chỉ còn một con đường duy nhất để đến với Champions League mùa tới là vô địch Europa League, nhưng điều này không hề dễ dàng khi họ phải đụng Atletico Madrid ở bán kết.

So với cùng kỳ mùa trước, kết quả thi đấu của Arsenal mùa này tệ hơn hẳn. Điều này có nguyên nhân rất lớn từ những sai lầm trong phòng ngự. Theo thống kê từ Opta, bộ ba Petr Cech, Granit Xhaka và Shkodran Mustafi đã mắc tổng cộng 11 lỗi phòng ngự, dẫn đến những bàn thua trực tiếp của “Pháo thủ”. Một thống kê quá khủng khiếp nếu biết rằng, không đội bóng nào ở Premier League mắc nhiều lỗi hơn bộ ba vừa kể ra của Arsenal.

Riêng thủ thành kỳ cựu Petr Cech đã mắc đến 6 lỗi, chiếm 13,3% số bàn thua của đội nhà. Đây cũng là lý do vì sao Arsenal lại đang lên kế hoạch tìm kiếm thủ môn mới. Từ đầu mùa đến nay, “Pháo thủ” đã bị thủng lưới 45 lần (33 trận), tỷ lệ 1,4 bàn thua/trận. Tức là họ chỉ ít hơn đội xếp thứ 17 Swansea City đúng 1 bàn thua.

Hàng thủ tệ hại, nhưng hàng công lại chơi vô cùng khởi sắc. Ở trận đấu với Newcastle tối qua, Arsenal cán mốc 100 bàn trên tất cả các mặt trận mùa này. Nếu tính riêng ở nước Anh, khả năng ghi bàn của họ chỉ kém Man City và Tottenham, đồng thời đứng trên M.U, Chelsea và Liverpool.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.