Nhận biết và cách xử lý khi gặp nguồn phóng xạ

Người dân cần cảnh giác khi nhìn thấy vật có in hình biển báo này
Người dân cần cảnh giác khi nhìn thấy vật có in hình biển báo này
TP - Theo thống kê của Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Việt Nam có hơn 6.000 nguồn phóng xạ các loại đã được cấp phép sử dụng tại Việt Nam. 

Ngoài ra còn 1.867 nguồn không còn sử dụng đang được lưu giữ tại cơ sở hoặc được chuyển đến cơ sở làm dịch vụ để lưu giữ lâu dài. Có thể phân biệt các nguồn phóng xạ theo nhiều tiêu chí khác nhau như loại bức xạ cường độ nguồn phóng xạ.

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng phòng cấp phép, Cục An toàn Bức xạ, mặc dù có nhiều nguồn phóng xạ khác nhau nhưng tất cả các nguồn phóng xạ đều có biển cảnh báo là ba cánh quạt màu đen trên nền vàng bên trong hình tam giác. Đây là dấu hiệu nhận dạng riêng của nguồn phóng xạ mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế quy định.

Phần lớn các nguồn phóng xạ có thiết bị bảo vệ bên ngoài. Người dân khi nhìn thấy thiết bị có dấu hiệu cảnh báo là nguồn phóng xạ không được rút lõi bên trong ra khỏi thiết bị bảo vệ bên ngoài. Để nguồn phóng xạ càng xa người càng tốt, có thể chôn xuống đất đồng thời báo cho cơ quan chức năng.           

MỚI - NÓNG