Có 2 kết quả :

Một số tác phẩm của Nguyễn Đình Toán

Cứ gọi tôi là Nguyễn Đình Toán

TP - Thi sĩ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo đặt cho bạn mình mấy biệt danh có vẻ hợp xu hướng: “Thống đốc ngân hàng ảnh văn nghệ sỹ”, “Vua ảnh văn nghệ sỹ”. Nguyễn Đình Toán không phản đối không phải vì ưng bụng mà có lẽ ông sợ người bạn của mình mất vui. Bây giờ tác giả “Khúc hát sông quê” đã xa ngàn trùng, ông chia sẻ: Không thích làm “vua”, “quan”, cũng đừng gọi ông là nghệ sỹ hay nhiếp ảnh gia. Ông chỉ muốn được gọi bằng tên họ của mình: Nguyễn Đình Toán.