Nhạc sĩ An Thuyên đã về nơi an nghỉ cuối cùng

TPO - Chiều nay (9/7), sau khi Lễ viếng, lễ truy điệu Thiếu tướng, nhạc sỹ Nguyễn An Thuyên tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng kết thúc, linh cữu nhạc sỹ An Thuyên đã được an táng tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình).
Nhạc sĩ An Thuyên đã về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 1

10h30 phút sáng (9/7), Lễ viếng, lễ truy điệu Thiếu tướng, nhạc sỹ Nguyễn An Thuyên tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng đã kết thúc. Bà Huyền Lâm - vợ cố nhạc sĩ An Thuyên nắm tay cháu trai đến nhìn mặt người chồng, người ông kính yêu lần cuối.

Nhạc sĩ An Thuyên đã về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 2

Con gái nhạc sĩ An Thuyên - Bông Mai lưu luyến bên linh cữu cha trước khi quan tài được di chuyển ra xe.

Nhạc sĩ An Thuyên đã về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 3

Linh cữu nhạc sĩ An Thuyên được di chuyển ra xe

Nhạc sĩ An Thuyên đã về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 4
Nhạc sĩ An Thuyên đã về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 5

Các nghi lễ tâm linh được tiến hành tại nơi chôn cất nhạc sĩ An Thuyên ở nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Nhạc sĩ An Thuyên đã về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 6

Linh cữu nhạc sĩ An Thuyên được đưa đến nghĩa trang Lạc Hồng Viên.

Nhạc sĩ An Thuyên đã về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 7
Nhạc sĩ An Thuyên đã về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 8
Nhạc sĩ An Thuyên đã về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 9

Bà Huyền Lâm ném nắm đất xuống nơi chôn cất nhạc sĩ An Thuyên. Trong suốt quá trình diễn ra lễ tang, bà Huyền Lâm luôn tỏ ra kiên cường và cố kìm nén nước mắt.

Nhạc sĩ An Thuyên đã về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 10
Nhạc sĩ An Thuyên đã về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 11

Thiếu tướng Đức Trịnh - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội) thắp nén nhang thành kính.

Nhạc sĩ An Thuyên đã về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 12

Hai người con thân yêu của nhạc sĩ - Bông Mai và An Hiếu cùng các cháu cúi đầu tiễn biệt ông lần cuối.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.