Nhà vườn xây trái phép, rao bán hàng tỷ đồng bị xử phạt, yêu cầu phục hồi nguyên trạng

0:00 / 0:00
0:00
Hai căn nhà xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản
Hai căn nhà xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản
TPO - UBND TP. Buôn Ma Thuột vừa ra quyết định xử phạt hành chính, yêu cầu ông Lê Duy Cường (trú xã Ea Kao) - chủ lô đất xây nhà vườn trái phép rao bán trên mạng xã hội hàng tỷ đồng phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu. 

Ngày 4/11, nguồn tin của Tiền Phong, UBND TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Duy Cường (sinh năm 1987, trú thôn 2, xã Ea Kao) về hành vi chuyển đất nuôi trồng thuỷ sản sang phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích 844,66m2 ở thôn 22, xã Hòa Khánh.

Theo quyết định do ông Lê Đại Thắng - Phó chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột ký ngày 29/10, ông Cường bị phạt tiền với mức phạt 11,5 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu ông Cường phải khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Nhà vườn xây trái phép, rao bán hàng tỷ đồng bị xử phạt, yêu cầu phục hồi nguyên trạng ảnh 1

Toàn bộ thửa đất nuôi trồng thủy sản được ông Cường đầu tư làm nhà vườn, rao bán trên mạng xã hội

Trước đó, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều công trình ở xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột lợi dụng thời điểm dịch COVID-19 để xây dựng trái phép, rao bán trên mạng xã hội.

Gần cuối tháng 10, phóng viên theo chân một môi giới đất ở TP. Buôn Ma Thuột đến thôn 22, xã Hoà Khánh để xem một công trình nhà vườn vừa xây dựng.

Nhà vườn xây trái phép, rao bán hàng tỷ đồng bị xử phạt, yêu cầu phục hồi nguyên trạng ảnh 2

Hai căn nhà thuộc đất nuôi trồng thủy sản xây dựng trái phép

Qua ghi nhận, công trình này nằm trên diện tích đất nuôi trồng thủy sản, được phân chia thành 2 lô, xây 2 nhà cấp 4 kiên cố.

Nhà vườn xây trái phép, rao bán hàng tỷ đồng bị xử phạt, yêu cầu phục hồi nguyên trạng ảnh 3

Môi giới bất động sản rao bán đất nuôi trồng thủy sản và nhà xây dựng trái phép trên mạng xã hội.

Tại khu vực diện tích thửa đất trên còn xây dựng hồ bơi, chòi gỗ trên ao, sân bê tông, phòng ngủ và một số hạng mục phụ trợ khác. Lô đất diện tích hơn 1,7 sào rao bán với giá 2,6 tỷ đồng, lô có diện tích hơn 1,9 sào rao bán với giá 2,8 tỷ đồng.

Về vấn đề này, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Lê Văn Sử - Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh. Ông Sử cho biết, diện tích đất trên thuộc đất nuôi trồng thủy sản và công trình trên xây dựng trái phép, đang yêu cầu tháo dỡ. "Sau khi kiểm tra, đoàn đã lập biên bản và gửi văn bản đề xuất lên UBND TP. Buôn Ma Thuột để xử lý. Các chủ đất lợi dụng thời điểm dịch dã bùng phát, diễn biến phức tạp ở địa phương nên lén lút xây dựng", ông Sử thông tin.

Cũng theo ông Sử, gần đây, UBND xã Hòa Khánh đã cưỡng chế, buộc tháo dỡ 2 công trình xây dựng trái phép.

Theo biên bản vi phạm hành chính số 31/BB-VPHC ngày 22/10/2021 của UBND xã Hòa Khánh, ông Cường đã tự ý chuyển đổi đất nuôi trồng thuỷ sản sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn: xây dựng 2 căn nhà cấp 4 với tổng diện tích hơn 195m2, sân bê tông 240m2, chòi trên ao, đổ đường nội bộ bê tông xi măng, xây dựng ao cá tiểu cảnh, xây dựng cổng và tường rào bao quanh thửa đất, tổng diện tích vi phạm 844,66m2.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại khu đất rao bán trên mạng xã hội:

Nhà vườn xây trái phép, rao bán hàng tỷ đồng bị xử phạt, yêu cầu phục hồi nguyên trạng ảnh 4

Chủ lô đất xây dựng tường rào kiên cố trên đất nuôi trồng thủy sản

Nhà vườn xây trái phép, rao bán hàng tỷ đồng bị xử phạt, yêu cầu phục hồi nguyên trạng ảnh 5

Bên trong lô đất nuôi trồng thủy sản xây dựng nhiều hạng mục công trình trái phép

Nhà vườn xây trái phép, rao bán hàng tỷ đồng bị xử phạt, yêu cầu phục hồi nguyên trạng ảnh 6
Căn nhà xây dựng cấp 4 có phòng ngủ được xây kiên cố
Nhà vườn xây trái phép, rao bán hàng tỷ đồng bị xử phạt, yêu cầu phục hồi nguyên trạng ảnh 7
Toàn cảnh 2 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản vừa bị lập biên bản
Nhà vườn xây trái phép, rao bán hàng tỷ đồng bị xử phạt, yêu cầu phục hồi nguyên trạng ảnh 8

Nhiều hạng mục được xây dựng kiên cố

MỚI - NÓNG