Nhà vô địch quyền Anh tranh cử tổng thống?

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Duterte và Manny Pacquiao
Tổng thống Duterte và Manny Pacquiao
TP - Nhà vô địch quyền Anh người Philippines, Manny Pacquiao nhiều khả năng sẽ tranh cử chức Tổng thống Philippines vào năm 2022.

Nhà vô địch quyền Anh người Philippines, Manny Pacquiao sẽ trở lại vũ đài vào tháng 8 tới đây sau 2 năm nghỉ thi đấu, ông cũng đang rất háo hức quay trở lại sàn đấu. Lần thượng đài này có thể là trận chiến cuối cùng trong sự nghiệp võ sĩ chuyên nghiệp được lưu truyền rộng rãi của Manny Pacquiao, đồng thời cũng là màn khởi động để thượng nghị sĩ Philippines thách thức chức Tổng thống Philippines vào năm 2022.

Manny Pacquiao đã giành được 8 cấp độ khác nhau của đai vàng vô địch quyền Anh thế giới. Ở Philippines, quốc gia cuồng nhiệt môn quyền anh, Pacquiao là một anh hùng dân tộc được rất nhiều người yêu mến. Ông sẽ thượng đài đấu với võ sĩ Errol Spence tại Las Vegas, Mỹ vào ngày 21/8. Khi đó sẽ có hàng chục triệu người hâm mộ quyền anh Philippines cổ vũ cho ông.

Sự trở lại của Pacquiao là cơ hội để ông chứng tỏ mình vẫn còn nghị lực kiên trì thi đấu ở tuổi 42, khi mà hầu hết các võ sĩ đều đã treo găng. Trận đấu này cũng sẽ cho phép Pacquiao kiếm được một khoản thu nhập lớn trước khi ông có thể tranh cử tổng thống vào năm tới, thế giới bên ngoài cho rằng cơ hội thắng cử của Pacquiao là rất cao.

Thượng nghị sĩ Pacquiao hiện đang luyện tập tại thành phố General Santos, quê hương của ông ở miền nam Philippines, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Pháp AFP: “Tôi là một chính trị gia và tất cả các chính trị gia đều mơ ước có một vị trí cao hơn. Tôi sẽ thông báo (quyết định tranh cử) vào lúc thích hợp, có thể sau trận đấu”.

Cử tri Philippines thường thích những người nổi tiếng, vì vậy sức hút ngôi sao của Pacquiao giúp ông có ưu thế trong việc tranh cử tổng thống, nhưng liệu ông có chiến thắng hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Ông và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từng đụng độ công khai vì cách ông Duterte xử lý tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông và hành vi nhận hối lộ của các quan chức.

Nếu Pacquiao quyết định tranh cử tổng thống, ông cũng có thể phải đối mặt với một đối thủ mạnh là Sara, con gái của Duterte. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy Sarah, hiện đang là thị trưởng Davao, đang có số người ủng hộ vượt trên Pacquiao và các ứng cử viên tổng thống tiềm năng khác. Ông Duterte cũng từng là thị trưởng Davao trước khi được bầu làm tổng thống vào năm 2016.

Tuy nhiên, từ nay đến trước thời hạn đăng ký ứng cử viên tổng thống vào tháng 10 tới, vẫn có thể có nhiều biến số. Nhà phân tích Peter Mumford của Eurasia Group cho rằng: “Đây là Philippines, vì vậy khó đoán trước được điều gì”.

Về vụ xung đột với Thượng nghị sỹ Manny Pacquiao, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tối ngày 28/6 đã phát biểu trên truyền hình, yêu cầu nhà vô địch quyền anh Emmanuel Manny Pacquiao, phải nêu rõ tên quan chức chính phủ tham nhũng để chứng minh lời buộc tội là không phải vì lợi ích chính trị hay vì cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6 năm sau.

Pacquiao luôn được coi là người ủng hộ ông Duterte mạnh mẽ và là một trong những người nhiều khả năng nhất kế nhiệm ông Duterte sau khi nhiệm kỳ 6 năm kết thúc vào năm tới.

Tuy nhiên, cuộc khẩu chiến bùng nổ gần đây giữa hai người đã khiến mọi tầng lớp trong xã hội bất ngờ. Ông Duterte không hài lòng với việc Pacquiao chỉ trích chính phủ của mình tham nhũng, đe dọa sẽ vạch mặt nhà vô địch quyền anh là kẻ dối trá.

Duterte nói trong bài phát biểu trên truyền hình: “Tôi không nói rằng chính phủ không tham nhũng, vì vậy hãy nói sự thật”; “Nếu ông không nói rõ, tôi sẽ gọi ông là kẻ nói dối từ sáng đến tối. Tôi đã quen biết ông từ lâu”.

Duterte đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ nhất để chỉ trích Pacquiao. Ông cho rằng nếu Pacquiao không chỉ rõ được hành vi tham nhũng thì ông ta đang “chơi trò chính trị”. Duterte cũng tuyên bố sẽ có hành động nghiêm khắc để xử lý những quan chức mắc sai lầm.

Ông Duterte còn nói, chính phủ nào cũng “đều có vấn đề tham nhũng”. “Đừng cho rằng nếu ông đắc cử tổng thống, sẽ không có tham nhũng ở Philippines”. Ông nói thêm một cách giễu cợt: “Còn đối với ước mơ của ông là trong sáu năm tại chức sẽ cho mỗi người một ngôi nhà, chúc ông may mắn”.

Cả hai ông Duterte và Pacquiao đều là thành viên đảng cầm quyền Philippines “PDP-Laban” (Đảng Quyền lực Quốc dân - Người Philippines dân chủ). Pacquiao hiện đang là quyền lãnh tụ đảng và chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Thượng nghị sỹ Pacquiao, 42 tuổi luôn là một trong những người ủng hộ ông Duterte trung thành nhất, từng ủng hộ chiến dịch chống ma túy đẫm máu và quyết định khôi phục án tử hình của ông Duterte. Vì không hài lòng với việc Pacquiao chỉ trích chính sách Biển Đông của mình là “không đầy đủ và đáng thất vọng”, ông Duterte hồi đầu tháng 6 cũng nói rằng Pacquiao “thiếu kiến thức ngoại giao”.

Hiến pháp Philippines quy định nhiệm kỳ tổng thống dài sáu năm và không được tái cử. Vì cho đến nay ông Duterte vẫn nhận được sự ủng hộ cao của công chúng, các đồng minh chính trị khuyên ông hãy tranh cử phó tổng thống nhiệm kỳ tới. Hôm 28/6, ông Duterte đã nói lấp lửng: “Đó không phải là ý định tồi”.

Theo Sputnik, ông Duterte đã lập ra “Danh sách những người có khả năng kế nhiệm tổng thống” gồm 5 người: Manny Pacquiao, con gái ông là Sara Duterte Caprrio, Thị trưởng Manila Francisco Domagoso, con trai cựu Tổng thống Marcot là Ferdinand “Bong” Marcot và Thượng nghị sỹ Chiristopher Lawrence “Bong” Go.

Theo Dwnews, CNA
MỚI - NÓNG