Nhà vô địch Olympia chia sẻ khoảnh khắc 'liều' trong trận chung kết, ước mơ làm doanh nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) đã chia sẻ về cảm xúc khi bấm chuông trả lời từ khóa Vượt chướng ngại vật để vươn lên dẫn đầu, nỗ lực thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân.

Chia sẻ với báo chí sau trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 vừa diễn ra sáng nay 14/11, Nguyễn Hoàng Khánh - Trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh), cho biết em cảm thấy rất vui.

Nhà vô địch Olympia chia sẻ khoảnh khắc 'liều' trong trận chung kết, ước mơ làm doanh nhân ảnh 1

Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. - Ảnh: Hải Hưng

Nam sinh hy vọng đã thể hiện tốt tại trận đấu để những người đã ủng hộ, cổ vũ cho mình có thể tự hào vì mang vòng nguyệt quế thứ ba về Quảng Ninh. Qua đó, Quảng Ninh vươn lên dẫn đầu danh sách các tỉnh thành có vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia.

Với chức vô địch Olympia năm thứ 21, Hoàng Khánh cho biết: "Em nghĩ đây là một thành tựu bên lề trong cuộc sống của mình. Em vẫn sẽ liên tục nỗ lực để thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân".

Quảng Ninh có 3 thí sinh giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia

Trước Nguyễn Hoàng Khánh, có Đặng Thái Hoàng và Nguyễn Hoàng Cường - đều là học sinh THPT Hòn Gai.

Thái Hoàng giành vòng nguyệt quế cuộc thi chung kết Olympia năm 12 với 250 điểm.

Hoàng Cường giành chiến thắng trận Chung kết năm Olympia năm thứ 18 với 240 điểm.

Nghĩ lại khoảnh khắc bấm chuông trả lời từ khóa Vượt chướng ngại vật trong trận Chung kết, Hoàng Khánh cho biết: "Em thấy mình vừa chắc chắn vừa hơi liều. May mắn đã thành công trong phần thi Vượt chướng ngại vật và giải tỏa được tâm lý cho mình".

"Xông đất" Olympia 21, rinh vòng nguyệt quế đầu tiên

Hoàng Khánh đã ghi dấu ấn ngay trận tuần mở màn Olympia 21. Cậu trải qua 17 câu hỏi, giành được 110 điểm trong vòng 60 giây ở phần thi Khởi động. Kỷ lục này (tính tại thời điểm thi) cùng khả năng đọc nhanh "thường một trang sách chỉ mất 7 - 8 giây" được cậu chia sẻ, được khán giả gọi là "vua tốc độ". Sau những phần thi gay cấn, Khánh đã giành chiến thắng ở trận thi Tuần với 320 điểm.

Tiếp đó, Hoàng Khánh đã vượt qua trận thi tháng với tấm vé thí sinh có điểm nhì cao nhất tháng (270 điểm); xuất sắc vượt qua trận thi Quý III với 375 điểm để vào trận chung kết năm Olympia 21.

Nguyễn Hoàng Khánh là học sinh đầu tiên của trường THPT Bạch Đằng, là người thứ tư của tỉnh Quảng Ninh lọt vào trận chung kết năm và giành được điểm cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia.

Thắng tuyệt đối Chung kết năm

Hoàng Khánh bước vào trận Chung kết năm với các thí sinh Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội), Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội), và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Trong phần thi Khởi động, Hoàng Khánh đã trải qua 12 câu hỏi và giành được 80 điểm. Cùng được 80 điểm là Việt Thái; Hải An được 70 điểm, Duy Anh 40 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có ẩn số 16 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả là chiến lược hiện nay của chúng ta trong công cuộc đối phó với dịch bệnh gì? Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án "COVID-19".

Khi hình ảnh gợi ý đầu tiên, Việt Thái nhấn chuông trả lời từ khóa, nhưng không chính xác và tạm dừng cuộc chơi.

Tiếp đó, Hoàng Khánh đã nhấn chuông trả lời từ khóa khi câu hỏi hàng ngang thứ hai được lựa chọn xuất hiện: Kể từ năm 2011, WHO đã chọn tuần cuối cùng của tháng 4 hằng năm để hướng sự chú ý của thế giới đến hoạt động quan trọng nào nhằm bảo vệ sức khỏe của mọi người dân trước dịch bệnh hằng năm?

Với đáp án chính xác "Miễn dịch cộng đồng", Hoàng Khánh đã khép lại phần thi và vươn lên dẫn đầu với 150 điểm. Tiếp đến, Việt Thái 90 điểm, Hải An 80 điểm, Duy Anh 50 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Hoàng Khánh tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi liên tiếp đưa ra những đáp án chính xác và sớm nhất. Qua đó, cậu được 250 điểm, tạo khoảng cách an toàn với Hải An và Việt Thái cùng được 160 điểm, Duy Anh 100 điểm.

Phần thi Về đích, Hoàng Khánh là người thi đầu tiên, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 10 điểm. Cậu đã ghi điểm với đáp án "Lê Quang Đạo" trong câu hỏi đầu tiên: Chúng ta vừa kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của vị Chủ tịch Quốc hội khóa VIII (1987 - 1992) - khóa đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Bạn hãy cho biết ông là ai?.

Nhà vô địch Olympia chia sẻ khoảnh khắc 'liều' trong trận chung kết, ước mơ làm doanh nhân ảnh 2

Hoàng Khánh thắng tuyệt đối trong trận chung kết năm Olympia 21.

Nhà vô địch Olympia chia sẻ khoảnh khắc 'liều' trong trận chung kết, ước mơ làm doanh nhân ảnh 3

Ảnh: Hải Hưng

Cậu không ghi được điểm hai câu còn lại và để cơ hội trả lời cho các thí sinh còn lại. Cậu về chỗ với 240 điểm.

Tuy nhiên, Hoàng Khánh đã giành cơ hội trả lời và ghi điểm trong các lượt thi về đích của Hải An, Việt Thái và Duy Anh.

Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) về nhì với 240 điểm. Cùng về vị trí thứ ba Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) 155 điểm và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) 60 điểm.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.