Nhà vệ sinh tự thiêu hủy mầm bệnh

Nhà vệ sinh tự thiêu hủy mầm bệnh
TPO - Dự án xây dựng nhà vệ sinh vừa rẻ, đơn giản lại đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người của một kỹ sư môi trường Mỹ đã nhận được sự đánh giá cao và viện trợ của quỹ Gates.

Bill and Melinda Gates - Quỹ giúp đỡ người nghèo có cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng hơn - đã tài trợ cho dự án của Deshusses 100.000 USD. Theo đó, trong tương lai gần, các hộ gia đình nghèo có thể yên tâm về vấn đề vệ sinh và chất lượng cuộc sống.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm có tới năm triệu người mắc bệnh tả do vấn đề vệ sinh không an toàn. Ở một số nước nghèo, việc xây một nhà vệ sinh tiêu chuẩn có thể dội nước và đưa chất thải ra  môi trường một cách an toàn là điều vô cùng khó khăn vì nguồn nước khan hiếm và chi phí xây dựng lại quá đắt đỏ. Điều này là một trong những nguyên nhân khiến bệnh tả bùng phát thành dịch, đe dọa tính mạng con người.

Kỹ sư môi trường Marc Deshusses, người thiết kế nhà vệ sinh kiểu mới
Kỹ sư môi trường Marc Deshusses, người thiết kế nhà vệ sinh kiểu mới.

Kỹ sư môi trường Marc Deshusses, thuộc Đại học Duke( Mỹ) đã thiết kế kiểu nhà vệ sinh đáp ứng nhu cầu cấp thiết này cho các nước kém phát triển. Kiểu nhà vệ sinh trên có khả năng phá hủy các mầm bệnh trong chất thải mà vẫn đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe con người.

Nhà vệ sinh này hoạt động dựa trên nguyên tắc phân hủy các chất hữu cơ để tạo sản phẩm phụ là khí metan. Các chất thải được đưa trực tiếp vào bể chứa làm từ nhựa PVC. Vi khuẩn sẽ làm phân giải các chất hứu cơ có trong chất thải để tạo ra khí metan. Lượng khí metan này không được thải ra ngoài môi trường như cách thường thấy mà nó được dùng để đốt mầm bệnh, vi khuẩn, virus có trong chất thải.

Ngoài chất thải hữu cơ, các loại thức ăn thừa hoặc xác động vật thối rữa cũng có thể cho vào bể chứa để tạo thêm nhiều khí metan hơn.

“Nhà vệ sinh này hoạt động tương tự nhà tiêu tự hoại hiện nay. Tuy nhiên, điều đặc biệt là khí metan không thoát ra ngoài môi trường mà nó được giữ lại làm chất đốt chính các vi khuẩn, mầm bệnh gây ra các bệnh như tả, đau mắt hột, thương hàn, bệnh lây lan do nguồn nước bị ô nhiễm” - Deshusses nói.

Được biết, chi phí để xây dựng một nhà vệ sinh có hệ thống xử lý chất thải an toàn như trên khoảng dưới 100 USD.

Gia Bảo
Theo Gizmag

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.