Nhà văn Mỹ gây phẫn nộ vì phát ngôn phân biệt chủng tộc, miệt thị BTS là phụ nữ

TPO - Nhà văn Mỹ Shallon Lester đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng fans K-pop khi công khai miệt thị hai nhóm nhạc BTS và Monsta X.

Theo Kpop Starz, Shallon Lester đang là “kẻ thù” chung của fans BTS và Monsta X, cũng như cộng đồng K-pop nói chung, sau những phát ngôn động chạm đến hai nhóm nhạc nam đình đám hàng đầu Hàn Quốc hiện nay.

Nhà văn Mỹ gây phẫn nộ vì phát ngôn phân biệt chủng tộc, miệt thị BTS là phụ nữ ảnh 1 Shallon Lester.

Cụ thể, trong video đăng tải gần đây trên trang cá nhân, nhà văn 35 tuổi đưa ra tấm poster của BTS và gọi nhóm nhạc nam này là “phụ nữ”.

“Chúng ta có những quý cô BTS… Tôi thậm chí không thực sự biết cách mô tả và gọi họ là những người đàn ông, những chàng trai hay phụ nữ, bởi vì tôi không biết họ là gì”, Lester mở đầu.

Sau đó, cô chỉ vào tóc của thành viên Jimin, nhận xét: “Bạn là người châu Á. Bạn không cần phải tạo dáng như phụ nữ với mái tóc nhuộm và đôi mắt đeo kính áp tròng màu xanh như Ashleigh. Bạn trông ra dáng đàn ông châu Á hơn với tóc đen và mắt đen”.

Chưa dừng lại ở đó, Lester tiếp tục bình phẩm về màu son môi của J-Hope và màu tóc của Jungkook với giọng điệu chế giễu và liên tục dùng từ “cô gái” để nói về nhóm nhạc nam nổi tiếng thế giới.

Nhà văn Mỹ gây phẫn nộ vì phát ngôn phân biệt chủng tộc, miệt thị BTS là phụ nữ ảnh 2 Shallon Lester dùng poster của BTS và MONSTA X để miệt thị hai nhóm nhạc.

Shallon Lester cũng đưa ra những bình luận tương tự về MONSTA X. “Mọi người không thể lừa tôi, đây cũng là BTS. Bạn có thể gọi đây là MONSTA X, nhưng họ trông giống hệt nhau. Không có cách nào để nói họ là những người khác nhau”, Lester nói.

Nữ nhà văn Mỹ tiếp đó còn chê bai phong cách thời trang của MONSTA X lạc hậu, lỗi thời và nữ tính. Xuyên suốt video, Lester “vạch lá tìm sâu” bới móc hai nhóm nhạc Hàn Quốc đủ đường, tập trung chủ yếu vào ngoại hình.

Nhà văn Mỹ gây phẫn nộ vì phát ngôn phân biệt chủng tộc, miệt thị BTS là phụ nữ ảnh 3 BTS
Nhà văn Mỹ gây phẫn nộ vì phát ngôn phân biệt chủng tộc, miệt thị BTS là phụ nữ ảnh 4 MONSTA X.

Video lập tức thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng fans K-pop, đặc biệt là những người hâm mộ BTS và MONSTA X. Họ chỉ trích Lester không chỉ xúc phạm đến các chàng trai xứ kim chi, mà còn phát ngôn phân biệt chủng tộc trắng trợn.

“Tôi có thể đảm bảo với cô, Shallon Lester, MONSTA X không giống BTS. Rõ ràng cô là một phụ nữ phân biệt chủng tộc vô cảm”, một dân mạng viết.

Không chỉ fans K-pop, cây viết của Billboard, Jeff Benjamin, cũng lên tiếng phản đối Shallon Lester. Benjamin nhấn mạnh, đây không còn đơn thuần là những lời xúc phạm đến K-pop của nhà văn sinh năm 1985, mà là “những nhận xét thiển cận và thiếu hiểu biết về sắc tộc”.

Trước sức ép từ dư luận, Shallon Lester đã xóa video trên, nhưng chưa thấy có động thái sẽ xin lỗi BTS và MONSTA X.

Đây không phải lần đầu Shallon Lester bị dân mạng chĩa mũi nhọn. Cô từng không ít lần miệt thị, xúc phạm các ngôi sao nổi tiếng, gần đây nhất là Selena Gomez.

Theo Theo Kpop Starz
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.