Nhà Trắng từng tìm cách thuyết phục bà Pelosi hủy bỏ chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc)

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà Trắng đã cố gắng ngăn cản Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc) bằng cách cử một nhóm quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) đến cảnh báo bà Pelosi về những rủi ro từ chuyến đi này, Bloomberg đưa tin hôm 3/8.
Nhà Trắng từng tìm cách thuyết phục bà Pelosi hủy bỏ chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) ảnh 1
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tại sân bay của Đài Loan (Trung Quốc) tối 2/8. Ảnh: Reuters.

Hãng tin cho biết Nhà Trắng đã cử các thành viên cấp cao của NSC và quan chức Bộ Ngoại giao đến cảnh báo Chủ tịch Hạ viện Pelosi và nhóm của bà về những rủi ro địa - chính trị của chuyến đi nhằm cố gắng trì hoãn nó.

Theo một số nguồn thạo tin, các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden tỏ ra khó chịu trước sự khăng khăng của bà Pelosi khi bà coi chuyến đi tới Đài Loan (Trung Quốc) là một điểm sáng trong sự nghiệp chính trị của mình.

Chính quyền Mỹ sau đó được cho là đã bắt đầu lập kế hoạch cho các trường hợp dự phòng, và kiểm tra chức năng của các kênh liên lạc với Bắc Kinh để đề phòng bất kỳ hậu quả tiềm ẩn nào từ chuyến thăm sau khi có thông tin rõ ràng rằng bà Pelosi sẽ đến hòn đảo thuộc Trung Quốc.

Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Mỹ không hài lòng về việc thông tin chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của bà bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông. Bà Pelosi tin rằng thông tin này được tung ra bởi chính quyền Tổng thống Biden nhằm nỗ lực tác động để bà hủy chuyến thăm. Các cố vấn của ông Biden không coi việc công khai yêu cầu bà Pelosi hoãn chuyến đi là một ý kiến hay, do lo ngại bà có thể không chấp nhận yêu cầu.

Chuyến thăm của bà Pelosi vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã lập tức phát động một cuộc tập trận, và hạn chế xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng giữa đại lục và đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Trong khi đó, các quan chức Nhà Trắng khẳng định bà Pelosi – với tư cách là quan chức cấp cao thứ 3 của Mỹ - có thể hoàn toàn tự quyết định về chuyến công du của mình, vì Quốc hội Mỹ độc lập với chính quyền.

“Chủ tịch Hạ viện có quyền thăm Đài Loan (Trung Quốc). Thực tế là đã từng có Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến thăm hòn đảo này mà không có sự cố gì”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, ám chỉ chuyến thăm năm 1997 của cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. “Không có gì thay đổi về chính sách 'Một Trung Quốc' của chúng tôi".

Theo Sputnik, Bloomberg
MỚI - NÓNG