KHÁNH HOÀ:

Nha Trang cho thôi việc một trưởng phòng tham mưu chống dịch yếu kém

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng Kinh tế TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân sau khi nhận quyết định kỷ luật khiển trách vì tham mưu chống dịch yếu kém.

Chiều 4/10, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, xác nhận: UBND TP. Nha Trang vừa có quyết định cho thôi việc đối với ông Đào Thanh Tùng - Trưởng Phòng Kinh tế TP. Nha Trang, theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/10/2021.

Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh, trước khi cho ông Đào Thanh Tùng thôi việc, UBND TP. Nha Trang cũng đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông này vì Phòng Kinh tế TP. Nha Trang chưa làm hết trách nhiệm trong việc tham mưu, triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 31/7, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Đào Thanh Tùng để xem xét, xử lý trách nhiệm liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Kinh tế trong tham mưu, triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, ông Tùng đã có đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân.

Nha Trang cho thôi việc một trưởng phòng tham mưu chống dịch yếu kém ảnh 1

Người dân TP. Nha Trang chen chúc đi mua hàng hoá tại siêu thị trong thời điểm tháng 7 vừa qua. Ảnh L.H

Tại thời điểm đó, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Nha Trang diễn biến rất phức tạp, xuất hiện nhiều ca có yếu tố dịch tễ liên quan đến các chợ, siêu thị, cửa hàng Bách hóa Xanh...

Trong cuộc họp với lãnh đạo TP. Nha Trang ngày 25/7, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa kết luận công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố này còn nhiều bất cập; có nơi lúng túng, thiếu quyết đoán; công tác lấy mẫu xét nghiệm chậm và việc quản lý hoạt động của các chợ, siêu thị còn lỏng lẻo...

Tính đến trưa cùng ngày, tỉnh Khánh Hoà ghi nhận 7.938 ca mắc COVID-19, trong đó TP. Nha Trang chiếm nhiều nhất với 4.456 ca.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.