Nhà sản xuất Mỹ trả tác quyền 700 triệu đồng cho nhạc sỹ Xuân Ba

Nhạc sỹ- NSƯT Xuân Ba
Nhạc sỹ- NSƯT Xuân Ba
TPO - Theo ông Đinh Trung Cẩn- Tổng giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết thì trung tâm mới chuyển cho Nhạc sỹ- NSƯT Xuân Ba gần 700 triệu đồng tiền tác quyền cho nhạc phẩm Tình quân dân mà một đơn vị sản xuất phim tại Mỹ đã sử dụng cho bộ phim Chiến tranh Việt Nam (The Vietnam War)

Cách đây vài năm, nhạc sỹ Xuân Ba có khiếu nại với VCPMC về việc ông thấy nhạc phẩm Tình quân dân của mình xuất hiện trong nhiều tập của bộ phim tài liệu Chiến tranh Việt Nam nhưng chưa thấy có tiền tác quyền. “Nhạc sỹ Xuân Ba là hội viên của chúng tôi nên chúng tôi phải có trách nhiệm. Chúng tôi đã liên lạc với nhà sản xuất tại Mỹ để tìm hiểu vấn đề”- Ông Đinh Trung Cẩn cho biết.

VCPMC đã ký thoả thuận uỷ quyền song phương, hợp đồng hợp tác với 116 quốc gia, trong đó có Mỹ nên việc tìm hiểu đã khá thuận lợi. Phía nhà sản xuất phim tại Mỹ đã thừa nhận sử dụng nhạc phẩm Tình quân dân và chấp nhận trả tiền tác quyền cho tác giả. Chuyến chuyển tiền đầu tiên từ phía Mỹ, sau khi tính toán tần suất sử dụng, tần xuất nhân bản.... và trừ đi các chi phí liên quan, nhạc phẩm Tình quân dân đã đem cho nhạc sỹ Xuân Ba gần 700 triệu đồng.
"Chúng tôi tới thăm nhạc sỹ Xuân Ba mà rơi nước mắt trước hoàn cảnh nghèo khó của ông. Dù đã già nhưng ông vẫn phải đi chơi nhạc ở nhà hàng để mưu sinh, khi gặp chúng tôi, ông còn ôm cây đàn guitar cũ lủng mấy lỗ. Món tiền 700 triệu thực sự có giá trị với ông không chỉ ở số tiền, mà còn vì đây là công sức, là sự sáng tạo mà ông xứng đáng được hưởng”- Ông Đinh Trung Cẩn cho biết. Và cũng theo ông Cẩn, só tiền 700 triệu mới là đợt thứ nhất, đợt thứ 2 nhạc sỹ Xuân Ba sẽ còn nhận thêm được khoảng 200 triệu. Và số tiền tác quyền cho nhạc phẩm này sẽ còn tăng lên nữa.
Được biết nhạc sỹ Xuân Ba tên thật là Đặng Xuân Ba, quê ở tỉnh Bắc Ninh.  Ông tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1963 và là nghệ sĩ biểu diễn điêu luyện hai loại đàn dân tộc: đàn bầu và đàn nguyệt. Tình quân dân  do ông sáng tác năm 1962. Ông còn viết một số ca khúc như:Trăng Tây Hồ, Tìm người ở giữa Hội Lim, Mai em đi rồi...
 Xuân Ba đã từng ra Album mang tên Khúc tùy hứng(1995) gồm 12 bản độc tấu đàn bầu và đàn nguyệt chọn lọc. Ông được phong danh hiệu NSƯT năm 1988. 
MỚI - NÓNG