Nhà ga hàng không 2.200 tỷ đồng sắp khánh thành tại Huế có gì đặc biệt?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà ga T2 thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài (tỉnh TT-Huế) được thiết kế theo lối kiến trúc cung đình Huế, với các lớp mái che chồng xếp lên nhau, bảo đảm phục vụ 2.500 hành khách trong giờ cao điểm… dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 13/5 tới.

Chiều 29/4, thông tin từ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, nhà ga T2 thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài (thị xã Hương Thủy, TT-Huế) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục cuối cùng và dự kiến khánh thành vào ngày 13/5/2023.

Nhà ga hàng không 2.200 tỷ đồng sắp khánh thành tại Huế có gì đặc biệt? ảnh 1

Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài xây dựng theo kiến trúc cung đình Huế.

Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài xây dựng theo kiến trúc cung đình Huế, với các lớp mái che chồng xếp lên nhau. Nhà ga có diện tích sàn xây dựng khoảng 22.380 m2, dự kiến công suất phục vụ 5 triệu hành khách mỗi năm (trong đó 4 triệu khách nội địa, 1 triệu khách quốc tế), bảo đảm phục vụ 2.500 hành khách trong giờ cao điểm.

Nhà ga hàng không 2.200 tỷ đồng sắp khánh thành tại Huế có gì đặc biệt? ảnh 2

Nội thất, trang thiết bị hiện đại bên trong nhà ga T2.

Nhà ga được đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ hàng không tiên tiến, cung cấp nhiều tiện ích chất lượng cao phục vụ hành khách, với thiết kế chiều cao tối đa 3 tầng (gồm tầng 1, tầng lửng và tầng 2).

Trong đó, công năng chính của tầng 1 gồm sảnh đến, băng chuyền hành lý, phòng điều khiển vận hành, khu vực nhập cảnh, cảng vụ, hải quan, phòng cho phi hành đoàn, phòng chờ VIP, phòng hành lý thất lạc, các phòng kỹ thuật điện, phòng kiểm soát an ninh, phòng y tế, khu vực dịch vụ, các nhà vệ sinh.

Nhà ga hàng không 2.200 tỷ đồng sắp khánh thành tại Huế có gì đặc biệt? ảnh 3

Nhà ga được thiết kế chiều cao tối đa 3 tầng (gồm tầng 1, tầng lửng và tầng 2).

Tầng lửng gồm văn phòng các hãng hàng không, phòng điều hòa không khí, khu vệ sinh. Tầng 2 gồm sảnh đi, khu vực làm thủ tục, kiểm soát an ninh, khu vực xuất cảnh, khu vực chờ lên máy bay, phòng chờ VIP, văn phòng, khu vực dịch vụ, các khu vực vệ sinh.

Nhà ga hàng không 2.200 tỷ đồng sắp khánh thành tại Huế có gì đặc biệt? ảnh 4

Nhà ga bảo đảm năng lực phục vụ lên đến 2.500 hành khách trong giờ cao điểm.

Việc xây dựng và đưa vào hoạt động nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân, thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh TT-Huế.

Nhà ga hàng không 2.200 tỷ đồng sắp khánh thành tại Huế có gì đặc biệt? ảnh 5

Hệ thống giao thông hiện đại bên trong khuôn viên nhà ga.

Sở Du lịch tỉnh TT-Huế hiện đang xúc tiến làm việc với các đơn vị liên quan, các công ty lữ hành, các hãng hàng không để quảng bá, mở đường bay mới, trong đó, có các đường bay quốc tế. Đồng thời, tăng tần suất chuyến bay đến Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài để tăng lượng du khách đến Huế.

Nhà ga hàng không 2.200 tỷ đồng sắp khánh thành tại Huế có gì đặc biệt? ảnh 6
Nhà ga hàng không 2.200 tỷ đồng sắp khánh thành tại Huế có gì đặc biệt? ảnh 7

Nhà ga T2 được phép đón hành khách, tàu bay trước thời điểm khánh thành nửa tháng để để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao vào dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 -1/5.

Trước mắt, để kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao vào dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 -1/5, nhà ga T2 được cấp có thẩm quyền cho phép khai thác, vận hành đón khách và tàu bay trước khoảng nửa tháng so với thời điểm khánh thành vào giữa tháng 5/2023.

MỚI - NÓNG