Nhà đầu tư Qatar bỏ cuộc, MU khó thoát khỏi gia đình Glazer

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tin không vui với các CĐV Man United khi các doanh nhân Qatar, những người được kỳ vọng giành quyền sở hữu MU nhất, đã bỏ cuộc do không thể chấp nhận mức giá từ phía gia đình Glazer. Điều này đồng nghĩa các ông chủ Mỹ có thể không bán CLB nữa.
Nhà đầu tư Qatar bỏ cuộc, MU khó thoát khỏi gia đình Glazer ảnh 1

Theo Sky Sports, Sheikh Jassim Al Thani, người đứng đầu dự án thâu tóm Man United của liên minh các doanh nhân Qatar, cảm thấy không hài lòng khi nhà Glazer nhất quyết đòi sang nhượng đội bóng với giá 6 tỷ bảng. Phía Qatar chỉ muốn chi 5 hoặc cao nhất là 5,5 tỷ. Song trong 2 tuần đàm phán, họ đã không thể thuyết phục được giới chủ MU.

Một nguồn tin thân cận với Sheikh Jassim cho rằng vị tỷ phú này sẽ “không chi những khoản điên rồ”. "Chúng tôi sẽ không bị bắt làm con tin bởi nhà Glazer. Sheikh Jassim Al Thani không thích viễn cảnh bị lôi kéo vào một cuộc đấu thầu liều lĩnh và điên rồ”, nguồn tin này nhấn mạnh.

Nhà đầu tư Qatar bỏ cuộc, MU khó thoát khỏi gia đình Glazer ảnh 2

Man United hoàn toàn có thể không được đổi chủ

Việc Sheikh Jassim Al Thani từ bỏ sẽ là một đòn giáng mạnh vào người hâm mộ Man United, những người muốn thấy nhà Glazer thoái vị sau nhiều năm gây tranh cãi. Họ thường phản đối các tỷ phú Mỹ, và những thông điệp thù địch đã vang lên khi Avram Glazer tham dự trận chung kết Cúp Liên đoàn vào tháng Hai.

Lúc này, hy vọng duy nhất của CĐV MU là Sir Jim Ratcliffe. Nhưng vị tỷ phú này thậm chí chỉ sẵn sàng trả từ 4 đến 4,5 tỷ bảng, không bằng phía Qatar. Nếu như các ông chủ Qatar không sẵn sàng chịu chi dù có rất nhiều tiền thì phía Sir Jim Ratcliffe đơn giản là chỉ có ngần ấy tiền.

Tất cả khiến giấc mơ được nhìn thấy đội bóng đổi đời của NHM MU khó thành hiện thực. Theo truyền thông Anh, gia đình Glazer đã mời các đối tác muốn mua đội bóng đến Old Trafford để làm việc lần cuối, nhưng khả năng cao là không có bất cứ biến chuyển gì. Điều này có nghĩa MU sẽ không được chuyển giao.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.