Đại thắng Betis, MU lập nên nhiều kỳ tích đáng nể

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiến thắng 4-1 trước Real Betis trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League giúp MU tạo nên nhiều kỳ tích vô tiền khoáng hậu.

Sau thất bại 0-7 trước Liverpool tại vòng 27 Premier League hồi cuối tuần qua, MU rất quyết tâm giành chiến thắng trước Real Betis trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League để tìm lại sự tự tin cũng như mở toang cánh cửa vào tứ kết.

Với thế trận tấn công áp đảo, MU đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1 bất chấp việc các chân sút của họ rất phung phí cơ hội trong hiệp hai. Marcus Rashford (6'), Antony (52'), Bruno Fernandes (58') và Wout Weghorst (82’) là những cầu thủ “Quỷ đỏ” điền tên lên bảng điện tử. Bên phía Betis, Ayoze Perez (32') là người ghi bàn danh dự.

Đại thắng Betis, MU lập nên nhiều kỳ tích đáng nể ảnh 1
MU “đặt một chân” vào tứ kết Europa League.

Rạng sáng 17/3 (giờ Việt Nam), đôi bên sẽ thi đấu trận lượt về trên sân Benito Villamarin. Betis buộc phải giành chiến thắng tối thiểu với cách biệt 3 bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Về phần mình, MU sẽ đi tiếp ngay cả khi thua với cách biệt 2 bàn.

Theo thống kê của hãng Opta, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2022, HLV Ten Hag không thực hiện sự thay đổi nào nơi đội hình xuất phát của MU.

Đến thời điểm này, MU đang là CLB giành nhiều trận thắng trên mọi đấu trường nhất nếu tính ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với 31 lần. Xếp sau họ là Barcelona, Napoli, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Man City (cùng có 27 trận).

Đây là lần thứ 4 trong lịch sử, MU ghi được từ 2 bàn thắng trở lên trong 15 trận sân nhà liên tiếp trên mọi đấu trường và cũng là lần đầu tiên họ làm được điều này kể từ tháng 3 đến tháng 10/2000.

Mùa giải này, MU đã ghi được 12 bàn thắng từ các tình huống đột phá. Thành tích này nhiều hơn bất cứ CLB nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Trong đó, Rashford đóng góp 6 bàn, ấn tượng hơn bất cứ đồng nghiệp nào.

Hiện MU đang có 8 trận bất bại ở đấu trường châu Âu (thắng 7, hòa 1). Đây là chuỗi trận không thua dài nhất của đội chủ sân Old Trafford ở đấu trường châu Âu kể từ thành tích 11 trận kéo dài từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2017 mà đỉnh cao là chức vô địch Europa League.

Ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa giải này, Rashford (26 bàn trên mọi đấu trường) chỉ kém thành tích ghi bàn của 2 cầu thủ là Erling Haaland (Man City, 33 bàn) và Kylian Mbappe (PSG, 30 bàn).

Tiền vệ Joaquin của Real Betis trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất đá chính ở một trận đấu trong lịch sử Europa League (từ năm 2009) khi đã 41 tuổi 231 ngày.

MỚI - NÓNG